Đắk Lắk: Quán càphê "Giấc mơ là có thật" bị "bà hỏa" thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn khiến quán càphê bị thiêu rụi; rất may không có thiệt hại về người và lửa không cháy lan san khu vực khác.

Sau hơn 1 giờ dập lửa, đám cháy đã được khống chế. (Nguồn: VOV)
Sau hơn 1 giờ dập lửa, đám cháy đã được khống chế. (Nguồn: VOV)

Ngày 19/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã kịp thời huy động lực lượng dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại một quán càphê trên địa bàn thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 19/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp nhận thông tin về đám lớn cháy tại quán càphê "Giấc mơ là có thật," thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều ba xe cứu hỏa cùng 18 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy và ngăn chặn cháy lan đến các căn nhà khác.

Vụ hỏa hoạn khiến quán càphê bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người và lửa không cháy lan san khu vực khác.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục