Đắk Nông tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sỹ

Hai hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức quy tập tại bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, tỉnh Đắk Nông.
Đắk Nông tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sỹ ảnh 1Truy điệu, an táng 2 hai cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tuy Đức. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ngày 18/11, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông), Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Đức đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sỹ quy tập được trên địa bàn.

Trước đó, trên cơ sở sơ đồ do cựu chiến binh Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3, Bộ Quốc phòng) cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại Bon Đắk Huýt (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) và tìm thấy hai hài cốt liệt sỹ.

Trong hài cốt có các di vật như tăng bộ đội đã mục nát, mảnh võng dù, khuy sắt dây đeo ba lô, vỏ chai, nhiều đạn, vỏ đạn AK, đế dày, đế dép cao su, túi đựng cơm...

[Thanh Hóa: Phát hiện, quy tập 8 phần mộ liệt sỹ tại vườn nhà dân]

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục công tác tìm mộ liệt sỹ tại khu vực này. Theo lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, hiện đã có bản đồ mộ chí của Quân đoàn 3 tại huyện Tuy Đức. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn do địa hình đã thay đổi nhiều; số lượng cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại khu vực này cũng gần như không còn.

Trong kháng chiến chống Mỹ, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (tỉnh Quảng Đức cũ) nằm trên tuyến hành lang chiến lược vận chuyển người và vũ khí vào từ Bắc vào Nam. Nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của quân giải phóng với các lực lượng quân sự Mỹ, Việt Nam Cộng hòa.

Tuy Đức là địa phương phát hiện, quy tập được nhiều mộ liệt sỹ nhất tỉnh Đắk Nông. Các khu vực có nhiều mộ liệt sỹ gồm xã Quảng Trực (khu vực chiến đấu của Trung đoàn 66-Sư đoàn 10); đồi “chia đôi” tại thôn 8, xã Quảng Tân (khu vực chiến đấu của Trung đoàn 205 và 271 (Bộ Tư lệnh Miền Đông Nam).

Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và các cơ quan chức năng cùng các cựu chiến binh đã tiến hành quy tập, cất bốc được hơn 20 mộ liệt sỹ tại địa phương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục