Quảng Trị: Cất bốc, quy tập 8 hài cốt liệt sỹ tại Ngã ba Khe Tắt

Qua xác định ban đầu, cơ quan chức năng nhận định 8 hài cốt liệt sỹ tại Ngã ba Khe Tắt là những liệt sỹ thuộc Trung đoàn 27, Quân khu Trị Thiên bị trúng bom và hy sinh năm 1968.
Quảng Trị: Cất bốc, quy tập 8 hài cốt liệt sỹ tại Ngã ba Khe Tắt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 1-6/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 thuộc Quân khu IV đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ tại Ngã ba Khe Tắt thuộc thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Những hài cốt liệt sỹ tìm thấy được bọc trong tăng võng, nằm ở độ sâu từ 1-1,5 m dưới những tảng đá và có những di vật kèm theo như: bút máy, thắt lưng, giày.

Theo đại diện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968, đơn vị đang tập trung lực lượng để tiếp tục mở rộng địa bàn, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

[Quảng Trị mở rộng tìm kiếm sau khi cất bốc được nhiều hài cốt liệt sỹ]

Trước đó, từ nguồn thông tin của người dân địa phương cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 đã khẩn trương tiến hành khảo sát và tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ tại Ngã ba Khe Tắt, thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền. Địa bàn này có khe suối, núi đồi hiểm trở, đi lại khó khăn, nhất là khi có mưa.

Qua tìm hiểu từ một số nhân chứng và tài liệu ghi chép lại, ban đầu cơ quan chức năng nhận định, đây là những liệt sỹ thuộc Trung đoàn 27, Quân khu Trị Thiên bị trúng bom và hy sinh năm 1968.

Đại diện Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị đã đến thắp hương, viếng hài cốt liệt sỹ đã được cất bốc; đồng thời, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968.

Ban Chỉ đạo đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cam Tuyền làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, chuẩn bị chu đáo cho lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ theo đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục