Đắk Nông: Truy điệu, an táng hài cốt 8 liệt sỹ của Trung đoàn 205

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, như vậy, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Tuy Đức.
Đắk Nông: Truy điệu, an táng hài cốt 8 liệt sỹ của Trung đoàn 205 ảnh 1Hài cốt liệt sỹ được quy tập trên địa bàn huyện Tuy Đức. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ quy tập được trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các Anh hùng, Liệt sỹ đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức phối hợp với Ban Chính sách, phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tâm cùng một số cựu chiến binh tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại một vườn tiêu của người dân ở thôn 5, xã Quảng Tâm.

[Đắk Nông tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sỹ] 

Các đơn vị đã quy tập, xác định được 8 hài cốt liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 205, miền Đông Nam Bộ.

Trong chiến dịch Bù Bông-Kiến Đức từ tháng 11/1973-5/1974, Trung đoàn 205 (E205) được giao nhiệm vụ tiến công đánh địch tại khu vực từ Bù Bông (huyện Tuy Đức ngày nay) đến Kiến Đức (thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) nhằm bảo vệ tuyến đường chi viện chiến lược từ Bắc vào Nam (đoạn từ Tây Nguyên vào miền Đông Nam Bộ).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, như vậy, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Tuy Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục