Đâm vào đống đất đá trên Quốc lộ 1A, 3 người trọng thương

Vào chiều và tối 1/1, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Thuận, đã liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn giao thông do đâm xe môtô vào đống đất đá đổ lấn ra Quốc lộ, làm ba người bị trọng thương.
Đâm vào đống đất đá trên Quốc lộ 1A, 3 người trọng thương ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Vào chiều và tối 1/1, trên tuyến Quốc lộ 1A, tại địa phận giáp ranh hai huyện Thuận Nam và Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn giao thông do đâm xe môtô vào đống đất đá đổ lấn ra Quốc lộ này, làm ba người bị trọng thương.

Tại nơi xảy ra tai nạn, nhiều đất đá, vật dụng xây dựng được nhà thầu thi công bêtông lề đường Quốc lộ 1A đổ thành đống lên mặt đường, lấn cả phần đường dành cho phương tiện xe hai bánh lưu thông.

Trời tối, nhà thầu thi công lại không sớm gắn đèn báo, biển báo hiệu có vật cản trên đường để người tham gia giao thông chú ý, né tránh.

Cụ thể, vào hồi 18 giờ 15 phút ngày 1/1, anh Mút Hải Chí (21 tuổi, ở xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 85E1-058.02 đã đâm vào đống đất đá trên, dẫn đến trọng thương phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng tại nơi này, chỉ vài phút sau, anh Nguyễn Thiên Hà (ở phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm), điều khiển xe môtô 85V3-2505 đã đâm vào đống đất đá này dẫn đến trọng thương phải chuyển đi cấp cứu.

Tiếp đó, vào khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, cũng tại vị trí trên, xe môtô mang biển kiểm soát 85V2-4340 do chị Lê Nguyễn Văn Hương (ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) điều khiển, lưu thông hướng Nam-Bắc cũng đâm vào đống đất đá này, dẫn đến trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện tuyến Quốc lộ 1A qua tỉnh Ninh Thuận còn nhiều đoạn đang thi công lề đường bằng bêtông. Đơn vị thi công cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, tránh xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông qua đoạn đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục