Dân cao nguyên Đồng Văn khát nước sinh hoạt

Gần 1 tháng nay, diện thiếu nước sinh hoạt đã lan rộng khắp các xã từ vùng núi thấp đến núi cao của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Người dân 4 huyện thuộc cao nguyên đá Đồng Văn hiện đang ngày ngày ngước mắt lên trời ngóng mưa để mong dịu cơn khát.

Sau đợt mưa nhỏ từ đầu tháng đến nay, trên địa bàn chỉ có thên 2 đợt mưa lất phất không đủ ướt đất, thêm nhiều hộ dân lâm vào tình trạng khan hiếm nước trầm trọng.

Nếu như cánh đây gần 1 tháng ở huyện Đồng Văn mới có người dân ở 14/19 xã lâm vào tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt, thì nay diện thiếu nước sinh hoạt đã lan rộng khắp các xã từ vùng núi thấp đến núi cao.

Tại huyện Mèo Vạc chỉ có 3 xã Nậm Ban, Tát Ngà, Niêm Sơn còn có nguồn nước sinh hoạt, 17 xã còn lại đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước gay gắt. Huyện Yên Minh, Quản Bạ người dân ở các xã vùng núi cao phải xuống núi đến sông Miện kiếm nước về dùng.

Hiện, ngoài xã Má Lé còn có nguồn nước phục vụ sinh hoạt thì các xã khác nguồn nước đều đã cạn kiệt. Ngay tại huyện lỵ Đồng Văn, cách đây hơn 1 tháng vẫn có nguồn nước chảy để cấp nước sinh hoạt cho hơn 4.000 dân nay nguồn nước đã cạn.

Trước khi có nước trời, các huyện trên đã trích ngân sách thuê xe đi chở nước về cấp cho các xã, bản ở xa nguồn nước trên 20km. Những nơi dưới 20km người dân tự khắc phục bằng cử người khỏe mạnh đi đến nguồn nước lấy nước về dùng./.

Văn Phát (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục