Dân chặn xe chuyên chở vật liệu gây ô nhiễm

Hàng trăm người dân ở Hà Nam chặn xe chở nguyên vật liệu xây dựng đường cao tốc gây ô nhiễm môi trường, khiến tuyến đường 2 km hoàn toàn tắc nghẽn.
Sáng 28/8, tại địa phận thôn Tô Vũ, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, hàng trăm người dân thôn Tô Vũ đã kéo ra đường chặn những chiếc xe tải chở đất, đá phục vụ cho dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình .

Tuyến đường dài khoảng 2 cây số đi qua thôn này hoàn toàn bị tắc nghẽn.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do xe chở nguyên vật liệu xây dựng đường cao tốc gây ô nhiễm môi trường, nhưng không chịu phun nước chống bụi cho khoảng 300 hộ dân sống ven tuyến đường mà xe chở đất đá đi qua.

Theo ông Trần Ngọc Đắc, trưởng thôn Tô Vũ, cho biết, đã hai năm qua kể từ khi dự án đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình được triển khai qua đây thì người dân ngày nào cũng phải sống chung với bụi bặm do các xe chở đất đá gây nên. Những chiếc xe này còn chở quá tải cày nát tuyến đường đi qua thôn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp nhưng không thấy có động thái gì.

Trước đó vào tháng 6/2009, người dân thôn Tô Vũ cũng đã kéo nhau ra đường chặn xe để giải quyết vấn đề trên và ông Phạm Tuyên đại diện Công ty chuyên chở vật liệu Lương Tài, đã ký cam kết với người dân Tô Vũ sẽ phun nước chống bụi mỗi ngày 4 lần.

Thế nhưng cam kết trên chỉ được thực hiện khoảng 10 ngày, còn sau đó Công ty Lương Tài đã không thực hiện phun nước như đã cam kết./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục