Dân dừng "phong tỏa" hầm ngầm cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Sau gần một tháng phải dừng thi công, công trình đường hầm xuyên qua núi thuộc thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã thi công trở lại.

Sau gần một tháng phải dừng thi công do người dân địa phương kéo vào tận công trình để ngăn cản, công trình đường hầm xuyên qua núi thuộc thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hợp phần quan trọng trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã thi công trở lại.

Đây là kết quả của sự nỗ lực phối hợp giữa các cấp chính quyền với đơn vị thi công công trình đường hầm và người dân địa phương trong việc giải quyết dứt điểm những bất đồng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Hiện tại trên công trình, các đơn vị tham gia thi công đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị để thi công liên tục mỗi ngày 3 ca nhằm bù đắp khối lượng công việc bị đình trệ gần một tháng qua.

Theo thống kê của Ban chỉ huy công trình, đến thời điểm này, đơn vị thi công đã đào gần 40.000m3 đất đá, tương đương với chiều dài 498m trên tổng số 1.128m đường hầm, đạt 44% khối lượng công việc.

Thực hiện phun vữa bê tông đạt hơn 10.000m3 trên tổng số gần 30.000m3 bê tông các loại, phun trên 13.000m3 bê tông vỏ hầm, lắp đặt trên 323 tấn khung đỡ trên tổng số trên 522 tấn khung đỡ, đạt trên 61% khối lượng khung đỡ trong đường hầm.

Dự kiến, thời điểm thông tuyến đường hầm thôn Chiêm Sơn trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào dịp 2/9 tới.

Đối với thiệt hại nhà cửa của bà con, sau nhiều lần đối thoại bất thành, huyện Duy Xuyên và đơn vị thi công tiến hành phúc tra lại kết quả áp giá đền bù trước đây, trên cơ sở đó sẽ có mức đền bù thỏa đáng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để đơn vị thi công công trình đúng tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng hạ tầng huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết, sau khi đoàn công tác liên ngành tiến hành giám định lại mức độ thiệt hại đối với toàn bộ số nhà bị ảnh hưởng để xác định mức đền bù cụ thể, bà con rất phấn khởi, đã không còn ngăn cản đơn vị thi công đường hầm.

Hiện tại hồ sơ giám định đã gửi cho đơn vị chức năng để xác định mức độ thiệt hại làm cơ sở đền bù cho bà con.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ đền bù áp giá, huyện sẽ kiểm tra lại mức độ chính xác của việc áp giá, đền bù để thực hiện chi trả tiền tới bà con sớm nhất.

Theo đó, tổng mức đền bù thiệt hại về nhà ở cho người dân thôn Chiêm Sơn từ 90 triệu đồng, có khả năng tăng đến 1,5 tỷ đồng.

Hy vọng sau khi giải quyết thấu tình đạt lý, tình trạng ngăn cản thi công đường hầm trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ không còn tái diễn.

Đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ chung để công trình trọng điểm này hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017.

Hầm xuyên qua núi trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua địa phận thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thuộc gói thầu số 4, giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, do Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư và Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần Sông Đà 10 là nhà thầu xây lắp chính, công trình được triển khai thi công từ đầu năm 2014 ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục