Dân Iraq xuống đường ăn mừng việc Mỹ rút quân

Hàng nghìn người dân Iraq đã đổ xuống đường ở thành phố Falluja, đốt cờ Mỹ và giơ cao những khẩu hiệu ăn mừng việc Mỹ rút quân.
Ngày 14/12, hàng nghìn người dân Iraq đã đổ xuống đường ở thành phố Falluja,đốt cờ Mỹ và giơ cao những khẩu hiệu ăn mừng việc quân đội Mỹ rút quân khỏi nơinày.

Dhabi al-Arsan, Phó Thị trưởng của tỉnh Anbarr nhấn mạnh: "Đây là một ngàylịch sử với thành phố Falluja và cần tưởng niệm những người đã hy sinh cho thànhphố này." Người dân xuống đường còn mang theo ảnh của những người Falluja đãthiệt mạng do lực lượng Mỹ.

[Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự tại Iraq]

Falluja là một thành phố chính của tỉnh miền Tây Anbar, có dân số khoảng nửatriệu người và chỉ cách thủ đô Baghdad 60km về phía Tây. Đây là nơi xuất hiệnđầu tiên những hành vi chống đối lực lượng Mỹ, và đã phải hứng chịu hai đợt tấncông lớn của lực lượng Mỹ trong năm 2004 sau sự kiện bốn nhân viên Mỹ của mộthãng an ninh tư nhân bị giết hại ở thành phố này.

Đợt tấn công đầu tiên xảy ra tháng 4/2004 nhằm trấn áp các đối tượng nổi dậyngười Sunni, song đã thất bại và Falluja trở thành một tụ điểm của al-Qaeda cùngcác đồng minh. Tháng 11 năm đó, lực lượng Mỹ thực hiện đợt tấn công thứ hai, sửdụng cả xe tăng, máy bay chiến đấu..., khiến đợt tấn công này trở thành mộttrong những cuộc giao tranh dữ dội nhất đối với lực lượng Mỹ, làm 2.000 dânthường Iraq cùng 140 lính Mỹ thiệt mạng.

Việc Mỹ rút quân khỏi Falluja là một phần trong đợt rút quân cuối cùng củalực lượng tác chiến Mỹ tại Iraq. Ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chínhthức tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq sau hơn 8 năm kể từkhi quân đội Mỹ phát động tấn công lật đổ chế độ của ông Saddam Hussein. Khoảng5.500 lính Mỹ còn lại sẽ rút dần về nước trước ngày 31/12, chỉ để lại một nhómgần 200 binh sỹ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Dư luận lo ngại Iraq có nguy cơ rơi vào bất ổn sau khi Mỹ rút quân khỏi nướcnày, đặc biệt trên khía cạnh an ninh trong trường hợp các lực lượng Iraq chưa đủsức tiếp quản. Ngày 14/12 đã lại xảy ra hai vụ đánh bom bằng ôtô ở thị trấn TalAfar, miền Bắc Iraq, làm ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người bịthương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Dải Gaza vui mừng sau khi lực lượng Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Vận hành trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn ở Gaza

Qatar, cùng các nước trung gian khác là Mỹ và Ai Cập, đã công bố thỏa thuận ngừng bắn gồm 3 giai đoạn ở Gaza có hiệu lực vào ngày 19/1 nhằm chấm dứt 15 tháng xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas.