Đan Mạch và Tunisia bất phân thắng bại trong ngày ra quân

Trận cầu mở màn bảng D World Cup 2022 giữa đội tuyển Đan Mạch và Tunsia trên sân Education City đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Đan Mạch và Tunisia bất phân thắng bại trong ngày ra quân ảnh 1Eriksen không thể giúp Đan Mạch đánh bại Tunisia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đan Mạch và Tunisia đã phải chia điểm sau trận hòa nhạt nhòa 0-0 trong ngày bảng D World Cup 2022 chính thức nhập cuộc chơi.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022 không có bàn thắng nào được ghi, và là trận hòa thứ 2 của giải đấu (trước đó Mỹ và Xứ Wales hòa 1-1).

Kết quả này giúp hai đội cùng có điểm số đầu tiên và còn nguyên cơ hội để giành quyền đi tiếp trong bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch Pháp.

Ở lượt trận tiếp theo, Đan Mạch sẽ phải chạm trán đội tuyển Pháp, trong khi Tunisia so tài cùng tuyển Australia.

[Saudi Arabia ngược dòng giành chiến thắng sốc trước Argentina]

Ở trận đấu vừa kết thúc, mặc dù bị đánh giá không bằng Đan Mạch song Tunisa lại là những người thi đấu tốt hơn.

Issam Jebali chính là người thi đấu năng nổ trên hàng công Tunisia và tạo được nhiều tình huống sóng gió về phía đối phương.

Đan Mạch và Tunisia bất phân thắng bại trong ngày ra quân ảnh 2Đan Mạch-Tunisia là trận đầu tiên ở World Cup 2022 không có bàn thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong hiệp 1, Jebali đã có 1 lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận và 1 pha bỏ lỡ đáng tiếc khi không thể đánh bại được thủ thành Schmeichel.

Sang hiệp 2, hai đội chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu, tạo ra sức ép về phía khung thành của nhau với mục tiêu giành trọn ba điểm.

Olsen đã khiến lưới của Tunisia một lần phải tung lên ở phút 55 nhưng đồng đội của anh trước đó đã rơi vào thế việt vị.

Đến phút 70, Cornelius đã rất gần với bàn thắng phá vỡ cân bằng nhưng bóng lại đi trúng cột dọc đầy tiếc nuối.

Những phút tiếp theo, hai đội tiếp tục nỗ lực thi đấu. Tuy nhiên, điều mà cả hai đội cần đó là bàn thắng thì không đến, qua đó chấp nhận rời sân với tỷ số 0-0./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục