Theo các nguồn tin, số người thiệt mạng trong vụ tấn công ước tính lên tới hàng chục, trong khi một số người may mắn sống sót cho biết họ thoát chết là nhờ giả vờ nằm im giữa đống thi thể.
Bộ Y tế Liban cho biết vụ tấn công của Israel nhằm vào một tòa nhà dân sự tại quận Basta, trung tâm thủ đô Beirut, hôm 23/11 đã khiến 29 người bị chết và 67 người bị thương.
Các tay súng Codeco xông vào làng Galay và nổ súng bừa bãi vào người dân khiến 15 người thiệt mạng, con số này có thể sẽ tiếp tục tăng khi nhiều người nhảy xuống sông Ituri để chạy trốn vụ thảm sát.
Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric nhấn mạnh rằng những đau khổ tại vùng lãnh thổ này của người Palestine là "không thể chịu đựng được."
Vụ tấn công xảy ra tối 23/10 tại khu vực ngoại ô Oicha ở vùng Beni, thuộc tỉnh Bắc Kivu. Thị trưởng Oicha cáo buộc nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) có liên quan đến IS đứng sau vụ tấn công này.
Quan chức Liên hợp quốc kêu gọi các bên tại Sudan tái cam kết đối thoại ở cấp cao nhất nhằm chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo.
Việc tái diễn các cuộc đụng độ bạo lực tại miền Đông CHDC Conggo kể từ ngày 1/10 đã làm dấy lên lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi, khiến hơn 50.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi quy trách nhiệm cho những thủ phạm gây ra tình hình xung đột bạo lực giữa những người định cư Israel với người Palestine ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Liên hợp quốc kêu gọi những cam kết công khai và rõ ràng từ các bên liên quan xung đột tại Sudan nhằm bảo vệ nguồn hàng viện trợ nhân đạo và tạo hành lang di chuyển an toàn cho người dân.
Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha nhấn mạnh sẽ sử dụng mọi khả năng để đóng góp vào các nỗ lực ngăn chặn giao tranh, thúc đẩy con đường hòa bình và cung cấp viện trợ nhân đạo cần thiết cho Sudan.
Kể từ đầu tháng 4/2023 đến nay, ít nhất 144 người tại Burkina Faso thiệt mạng sau các vụ tấn công đẫm máu do "các nhóm khủng bố vụ trang" ở nước này tiến hành thực hiện.
Phái bộ Gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali tuyên bố sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho chính quyền Mali để tiến hành điều tra, nhanh chóng đưa thủ phạm vụ đánh bom liều chết ra xét xử.
Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết tình hình an ninh ở tỉnh Ituri "vô cùng đáng lo ngại" do các cuộc tấn công.
Các cuộc giao tranh giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) trong hơn 1 ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 56 dân thường và khiến hơn 590 người khác bị thương.
53 người dân đang đi tìm nấm truýt đã bị sát hại trong một cuộc tấn công của các phần tử khủng bố IS ở khu vực Tây Nam thị trấn Al-Sokhna, phía Tây tỉnh Homs.
Cả Trung Quốc và EU đều lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế bạo lực và giảm leo thang căng thẳng sau các vụ việc liên tiếp khiến hàng chục người của cả hai bên thiệt mạng.
Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, 306.887 dân thường tại Syria đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột vào tháng 3/2011 đến nay.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Niger Alkassoum Indatou, vụ tấn công xảy ra trước đó hai ngày ở vùng Tillaberi, gần biên giới với Mali, và do những kẻ có vũ trang tiến hành.