Đánh bại huyền thoại Reyes, cơ thủ Thanh Tự giành vé vào chung kết

Giành chiến thắng trước huyền thoại Efren Reyes, cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự thẳng tiến chung kết để tranh huy chương Vàng với Phạm Quốc Tuấn ở nội dung carom 1 băng môn Billards Sports
Đánh bại huyền thoại Reyes, cơ thủ Thanh Tự giành vé vào chung kết ảnh 1Tay cơ huyền thoại Philippines Efren Reyes. (Ảnh: TTXVN)

Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự đã giành quyền vào chơi trận chung kết nội dung carom 1 băng môn Billards Sports sau khi có chiến thắng trước huyền thoại người Philippines Efren Reyes.

Nguyễn Trần Thanh Tự đã đánh bại "Phù thủy Billiard" người Philippines với tỷ số 100-55 sau 24 lượt cơ.

Kết quả này phản ánh đúng cục diện trận đấu khi cơ thủ Việt Nam thi đấu vượt trội so với Efren Reyes trong cả trận đấu.

Thậm chí, có thời điểm, Nguyễn Trần Thanh Tự bỏ xa cơ thủ 67 tuổi của Philippines đến 47 điểm.

[Toàn cảnh trận đấu giữa cơ thủ Việt Nam và huyền thoại Reyes]

Thẳng tiến vào chung kết, Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ đối đầu cơ thủ khác của Việt Nam là Phạm Quốc Tuấn để tranh tấm huy chương Vàng.

Ở trận bán kết 1, cơ thủ Phạm Quốc Tuấn thi đấu áp đảo trước cơ thủ khác của Philippines là Francisco Dela Cruz với tỷ số cách biệt 100-20.

Với kết quả này, đội tuyển Billiard Sports của Việt Nam đã chắc chắn giành được tấm huy chương Vàng.

Ở môn Billiard Sports, đội tuyển Philippines đang dẫn đầu toàn đoàn với 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Malaysia và Myanmar cũng đã có được huy chương Vàng ở môn thi đấu này. Trong khi đó, Việt Nam có hai huy chương Đồng của Bùi Xuân Vàng và Nguyễn Bích Trâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục