Đạp xe 1 năm từ Thụy Sĩ đến Hàn Quốc cổ vũ con trai thi đấu Olympic

Sau 1 năm đạp xe không ngừng nghỉ, vượt qua quãng đường tới 17.000 km đạp xe, cặp vợ chồng Guido Huwiler và Rita Ruttiman đã đến được PyeongChang để cổ vũ cho cậu con trai của họ.
Đạp xe 1 năm từ Thụy Sĩ đến Hàn Quốc cổ vũ con trai thi đấu Olympic ảnh 1Cặp vợ chồng Guido Huwiler và Rita Ruttiman. (Nguồn: Reuters)

Sau 1 năm đạp xe không ngừng nghỉ, vượt qua quãng đường tới 17.000 km đạp xe, cặp vợ chồng Guido Huwiler và Rita Ruttiman đã đến được PyeongChang (Hàn Quốc) để cổ vũ cho cậu con trai của họ.

Mischa Gasser, 26 tuổi, thi đấu ở môn trượt tuyết tự do tại Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 trong màu áo đoàn Thụy Sĩ. Cha và mẹ kế của Mischa Gasser khởi hành từ nhà của họ ở Olten, cách Zurich 70km về phía Tây, từ tháng 2/2017. Họ đã đạp xe qua 20 quốc gia trước khi đến PyeongChang vào ngày 13/2 vừa qua.

Ông Guido Huwiler cho biết đã phải trải qua một hành trình thật dài và nhiều thách thức nhưng hiện đôi vợ chồng này quá vui vì đã có mặt ở đây để cổ vũ cho con trai Mischa Gasser thi đấu.

4 năm trước, Gasser cũng từng tham dự Olympic mùa Đông 2014 diễn ra tại Sochi (Nga). Anh cũng từng tham dự World Cup nhưng chưa giành được huy chương nào đáng kể trong sự nghiệp của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục