Đạt nhiều tiến bộ mới

Đàm phán hòa bình Colombia đạt nhiều tiến bộ mới

Chính phủ Colombia và FARC đã đạt được thỏa thuận đầu tiên về vấn đề tham gia hoạt động chính trị của FARC trong tương lai.
Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã đạt được thỏa thuận đầu tiên về vấn đề tham gia hoạt động chính trị của FARC trong tương lai và cũng đã khởi động ngay tiến trình soạn thảo thỏa thuận khung cho vấn đề này.

Phóng viên TTXVN tại Havana dẫn thông cáo chung công bố ngày 11/8 cho biết, sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ 12 tại Cuba, hai bên đã đạt được tiến bộ trong việc thống nhất các quyền và sự đảm bảo hoạt động chính trị cho lực lượng đối lập nói chung, đặc biệt là các phong trào chính trị mới xuất hiện, một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Colombia Humberto de la Calle cho biết chưa bao giờ cuộc đàm phán hòa bình với FARC lại đi được xa đến vậy. Ông khẳng định nếu FARC thực sự mong muốn chuyển hướng thành một phong trào chính trị hợp pháp thì cần phải có những bảo đảm đặc biệt, trong đó quan trọng nhất là nhóm này phải giải giáp thực sự và hội nhập trở lại với nền dân chủ.

Về phần mình, FARC cho hay một trong những bảo đảm mà nhóm này kiến nghị với chính phủ Colombia là cần phải cải tổ sâu sắc hệ thống bầu cử và chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Trưởng đoàn đàm phán của FARC Ivan Marquez nhấn mạnh tới những nỗ lực của hai bên trong quá trình đàm phán và cho rằng những tiến bộ đạt được cho đến nay là đáng ghi nhận.

Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu tiến trình đối thoại tại thủ đô Havana của Cuba từ tháng 11/2012 nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng.

Hai bên thống nhất đàm phán về các vấn đề liên quan chính sách phát triển nông thôn, sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị, giải giáp vũ khí, chống ma túy và bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang.

Đến nay, hai bên đã đạt được đồng thuận nhất định về hai vấn đề đầu tiên, mở ra triển vọng thành công cho vòng đàm phán tiếp theo sẽ được khởi động vào ngày 19/8 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục