Hai mỏ dầu này cho thấy triển vọng về sản lượng ban đầu cao do khả năng nứt gãy và áp suất địa tầng thuận lợi, với kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng duy trì sản lượng ổn định trong thời gian dài.
Với thỏa thuận mua lại Hess, Chevron sẽ được quyền sở hữu 30% mỏ dầu với trữ lượng tương đương hơn 11 tỷ thùng dầu tại Guyana - mỏ dầu lớn nhất thế giới được phát hiện trong 10 năm qua.
Tiến sỹ Paul Sullivan, thành viên cao cấp thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, mới đây cho rằng một trong những câu chuyện dai dẳng trong vài năm qua là về việc Mỹ đã rút khỏi Trung Đông-Bắc Phi hay chưa.
Dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng 1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 19/2, trái ngược với ước tính giảm 5,2 triệu thùng trong một cuộc thăm dò trước đó của Reuters.
IEA ước tính nhu cầu dầu mỏ trong quý 1/2021 sẽ giảm 0,6 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó, trong khi nhu cầu dầu mỏ cả năm 2021 cũng được điều chỉnh giảm 0,3 triệu thùng/ngày.
Trưởng bộ phận phân tích toàn cầu của S&P Global Platts, cho rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ “lấp đầy” sự sụt giảm nguồn cung dầu đá phiến từ Mỹ khi nhu cầu phục hồi.
Không thể trở thành một quốc gia dầu mỏ, Trung Quốc đang trở thành quốc gia điện khi đầu tư một cách chiến lược vào toàn bộ chuỗi giá trị từ mỏ khai khoáng đến đồng hồ.
Cổ phiếu của Noble Energy được định giá vào khoảng 4,1 tỷ USD (không bao gồm 8 tỷ USD tiền nợ). Đây được coi là thương vụ mua lại lớn nhất trong ngành năng lượng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Giá dầu của Mỹ đã giảm khoảng 40% kể từ khi đạt đỉnh vào đầu năm nay bởi đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng trầm trọng tới nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Chesapeake Energy đã bắt đầu các thủ tục xin bảo hộ phá sản tại tòa án Texas, theo đó cho phép một công ty không còn khả năng trả nợ được tái cơ cấu mà không phải chịu áp lực từ các chủ nợ.
Gá dầu giảm mạnh gây ảnh hưởng đến giá cả của các loại nhiên liệu khác, đồng thời cũng tác động đến các ngân hàng Pháp có hoạt động đầu tư trong lĩnh vực dầu đá phiến của Mỹ.
Sáng 3/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đã lần đầu tiên vượt mốc 40 USD/thùng sau gầu 3 tháng, trong bối cảnh các nước trong và ngoài OPEC dần đạt đồng thuận cắt giảm sản lượng.
Phiên 29/4, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 2,72 USD (22%) lên 15,06 USD/thùng; dầu Brent Biển Bắc cũng tiến thêm 2,08 USD (10,2%) lên 22,54 USD/thùng.
Cú sốc giá dầu chưa từng có trong lịch sử đang làm tăng sức ép đối với các doanh nghiệp dầu, báo hiệu một tương lai bất ổn đối với ngành công nghiệp dầu đá phiến của nước này.
Tờ Fanancial Times của Anh đã nêu ra 5 yếu tố cần theo dõi trên thị trường dầu mỏ năm 2020 và cho rằng năm 2020 có thể sẽ là một năm không bình thường của thị trường dầu mỏ.
Tổng Thư ký OPEC nhận định bức tranh toàn cảnh thị trường dầu giờ đây đã cải thiện hơn so với tháng 10/2018, khi ông cho rằng mọi phương án đều có thể xảy ra, gồm cả việc cắt giảm sản lượng sâu hơn.
Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC, cam kết giảm sản lượng 175.000 thùng/ngày vào tháng 10 tới, trong khi Nigeria cam kết cắt giảm 57.000 thùng/ngày.
Ngày 2/7, tại thủ đô Vienna của Áo, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã ký thỏa thuận hợp tác mới với các nhà sản xuất dầu mỏ lớn khác trên thế giới, trong đó có Nga.
Chiều 2/7 tại thị trường châu Á, giá dầu đi lên giữa bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho đến tháng 3/2020.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nhìn từ góc độ năng lượng có thể hiểu được đó là cuộc chiến giữa Mỹ - quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu - và Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu.