Giá dầu Ural của Nga đang ghi nhận mức chiết khấu sâu nhất từ đầu năm - gần 20 USD/thùng, do tác động từ lệnh trừng phạt mới của Mỹ với các tập đoàn năng lượng lớn và biến động chuỗi cung ứng.
Một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết loạt UAV của nước này đã tấn công trúng nhiều bồn chứa dầu và hai trạm biến áp của Nga tại Crimea trong đêm 12/10, gây cháy lớn và thiệt hại nghiêm trọng.
Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại của châu Âu đối với Nga còn quá yếu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không áp đặt thêm lệnh trừng phạt lớn nếu châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu Nga.
Ấn Độ có thể mất gần 37 tỷ USD xuất khẩu trong năm tài chính 2025–2026 khi Mỹ áp thuế trừng phạt, trong khi khoản lợi ích từ việc nhập khẩu dầu Nga giá rẻ chỉ khoảng 17 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Trump cho biết có thể áp thêm thuế với Trung Quốc, tương tự mức thuế bổ sung 25% đã công bố với Ấn Độ, nhằm siết dòng thương mại liên quan đến dầu mỏ Nga.
Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu có hiệu lực từ 30/7, nhằm bảo vệ thị trường nội địa Nga giữa bối cảnh giá xăng bán buôn tăng mạnh, nguồn cung thiếu hụt và ngân sách nhà nước gặp khó khăn.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng những biện pháp trừng phạt mới sẽ giáng một đòn nặng nề vào nền tảng tài chính "của cỗ máy chiến tranh Nga bằng cách phá vỡ toàn bộ chuỗi cung ứng của họ."
Ngoại trưởng Slovakia cho biết việc miễn trừ này rất quan trọng đối với nhà máy lọc dầu Slovnaft - nơi cung cấp các sản phẩm dầu cho CH Séc và cung cấp dầu diesel để mua tại Ukraine.
Ước tính ngân sách Nga nhận được tổng cộng 10,8 tỷ USD từ dầu mỏ trong tháng 10, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu ngân sách từ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên cũng giảm 25% xuống còn 12,4 tỷ USD.
Chính phủ Anh ngày 17/10 công bố lệnh trừng phạt đối với 18 tàu chở dầu và 4 tàu khí hóa lỏng của Nga. Đây là gói biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất nhằm vào đội tàu chở dầu và LNG của Nga cho đến nay.
Thời điểm mùa Xuân thường là mùa sử dụng ô tô tại Nga, tuy nhiên do các cuộc tấn công trên, lượng xăng dầu hiện đang sản xuất chỉ đủ dùng mà không có dự trữ.
Trong danh sách trừng phạt có 31 cá nhân và thực thể liên quan đến hoạt động thiết kế và sản xuất thiết bị bay không người lái cũng như các bộ phận của tên lửa và nhập khẩu linh kiện điện tử.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong hợp tác giữa hai nước là năng lượng và Nga hiện là nhà cung cấp chính các sản phẩm dầu mỏ cho Kyrgyzstan.
Ấn Độ chủ yếu mua dầu Urals của Nga, được giao với mức chiết khấu khoảng 4 USD/thùng so với dầu Brent, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn so với nguồn cung dầu kỳ hạn từ Trung Đông.
Số liệu của Bộ Công Thương Séc cho thấy tỷ lệ nguồn dầu mỏ nhập khẩu từ Nga qua đường ống Druzhba so với nguồn nhập khẩu từ các nước khác là 65%/32%, mức cao nhất kể từ năm 2016.
OPEC cho biết các nguồn năng lượng từ Nga chiếm 43% tổng nguồn cung cho Ấn Độ, riêng trong tháng Bảy vừa qua, mỗi ngày Ấn Độ nhập khẩu trung bình 1,9 triệu thùng dầu từ Moskva.
Việc tăng cường sản xuất tại các nhà máy lọc dầu có thể giúp Nga thực hiện cam kết cắt giảm xuất khẩu dầu thô ở mức 500.000 thùng/ngày vào tháng 8, qua đó giúp hỗ trợ thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Tại sàn giao dịch Singapore, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 16 xu Mỹ, tương đương 0,2%, lên 80,10 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 15 xu Mỹ, tăng 0,2%, lên 73,54 USD/thùng.
Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết trong trường hợp các nước áp giá trần với dầu mỏ Nga, Moskva có thể hạn chế sản xuất dầu mỏ và sẽ tập trung điều hướng xuất khẩu dầu sang các nước khác.
Dầu mỏ của Nga chỉ được phép vận chuyển đến các nước thứ ba bằng tàu chở dầu của G7 và EU, cũng như các công ty bảo hiểm và tổ chức tín dụng khi dầu được mua bằng hoặc thấp hơn mức giá trần.