Dầu thô tăng giá do giữ nguyên sản lượng khai thác

Tuần qua dầu thô đã nối lại đà tăng giá và có lúc đã vượt ngưỡng 90 USD/thùng do quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác ở mức 24,8 triệu thùng/ngày của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), triển vọng kinh tế Mỹ bớt u ám đã lấn át nỗi lo cuộc khủng hoảng nợ lan rộng trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng như đồng USD mạnh lên.

Giới đầu tư trở nên lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của nền kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới sau khi Cơ quan nghiên cứu Conference Board loan báo chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ đã tăng 1,1% trong tháng 11 vừa qua, mức tăng lớn nhất tính từ tháng Ba năm nay và đánh dấu tháng tăng thứ năm liên tiếp.
Tuần qua dầu thô đã nối lại đà tăng giá và có lúc đã vượt ngưỡng 90 USD/thùng do quyết định giữ nguyên sản lượng khai thác ở mức 24,8 triệu thùng/ngày của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), triển vọng kinh tế Mỹ bớt u ám đã lấn át nỗi lo cuộc khủng hoảng nợ lan rộng trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng như đồng USD mạnh lên.

Giới đầu tư trở nên lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của nền kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới sau khi Cơ quan nghiên cứu Conference Board loan báo chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ đã tăng 1,1% trong tháng 11 vừa qua, mức tăng lớn nhất tính từ tháng Ba năm nay và đánh dấu tháng tăng thứ năm liên tiếp.

Thêm vào đó, Viện nghiên cứu Chu kỳ kinh tế cho biết cũng trong tháng 11 năm nay thước đo tăng trưởng kinh tế tương lai tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Năm năm nay.

Giá dầu vẫn ở mức cao còn do giới đầu tư phớt lờ thông tin đồng euro rớt xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua so với đồng USD sau khi Ireland bị hãng xếp hạng tín dụng Moody's hạ thấp hạng tín dụng. Thông thường đồng USD mạnh lên sẽ gây thêm sức ép lên giá dầu mỏ được định giá bằng đồng USD do nó trở nên đắt đỏ hơn đối với các khách hàng sử dụng các ngoại tệ khác.

Theo nhà phân tích Gene McGillian từ Tradition Energy ở Stamford, Connecticut, sau đợt tăng lên trên mức 90 USD/thùng thị trường đang có xu hướng củng cố ở mức thấp hơn trong khi giới kinh doanh chờ đợi có thêm tín hiệu mới để bán ra thu lời vào dịp cuối năm hay sẽ mua vào để đẩy giá lên cao hơn.

Tuy vậy, các nhân tố kỹ thuật cho thấy giá dầu có thể trượt xuống 85,41 USD/thùng trong tuần giao dịch trước kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay.

Trên thị trường New York vào cuối phiên 17/12, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1/2011 đã tăng 32 xu lên 88,02 USD/thùng. Còn tại London, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng tăng 7 xu lên 91,37 USD/thùng./.

Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục