Dây cáp vô chủ

Hà Nội: Quá nửa số dây cáp viễn thông vẫn vô chủ

Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải đánh dấu dây cáp của mình, nếu không sẽ bị cắt bỏ để giảm tình trạng cáp vô chủ.
Trước tình trạng cáp viễn thông như mớ bòng bong treo trên các cột điện, thành phố Hà Nội đã quyết định cho chúng… chui xuống đất bằng cách hạ ngầm. Và, đợt hạ cáp đầu tiên đã được thực hiện trước thềm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi đi kiểm tra lại các tuyến phố đã hạ cáp ngầm, các cơ quan chức năng còn thấy nhiều bất cập. Đặc biệt, có đến 2/3 dây cáp treo trên cột điện là… vô chủ.

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xoay quanh vấn đề này.

- Thưa ông, sau khi thành phố hạ cáp ngầm, người dân tỏ ra khá bức xúc bởi trên các tuyến phố, tình trạng các tủ, hộp và dây cáp thừa hiện vẫn khá loằng ngoằng trên vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị?

Ông Phạm Quốc Bản: Hiện nay, Hà Nội đã hạ cáp ngầm được trên 40 tuyến phố và mục tiêu đến 2015 sẽ hạ cáp được hết các tuyến đường chính trong nội thành cũ.

Tuy nhiên vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại 16 tuyến phố đã hạ cáp ngầm thì còn thấy nhiều bất cập.

Cụ thể, tại các tủ, hộp và dây cáp thừa sau khi đấu chuyển sang hệ thống ngầm, các đơn vị không thu hồi gây mất an toàn và mỹ quan đô thị. Nhiều bể cáp, hố ga bị mất cắp gây mất an toàn giao thông như ở Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt…

Bên cạnh đó, các tủ, hộp cáp lắp đặt không tuân thủ theo tiêu chuẩn chuyên ngành Bưu chính-Viễn thông. Cáp, măng xông treo trên cột, cáp thừa không thu hồi ở tất cả các tuyến làm nghiêng cột, gây mất an toàn ở phố Trần Đăng Ninh, Nguyễn Phong Sắc, Láng Hạ-Thái Hà.

Ngoài ra, ống cáp nổi trên mặt hè không được ngầm hóa vào gần tường nhà dân gây mất mỹ quan đô thị…

- Ở góc độ của mình, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ làm gì để giải quyết việc trên?

Ông Phạm Quốc Bản: Việc hạ cáp ngầm liên quan đến nhiều ban ngành bởi phải làm gấp để kịp Đại lễ. Phần hạ cáp, Sở Xây dựng chủ trì nên khâu trách nhiệm của chúng tôi cũng có mức độ.

Hiện nay, các tuyến phố đã hạ cáp chưa được nghiệm thu. Sở Thông tin và Truyền thông đã kiến nghị với Sở Xây dựng chuẩn bị cuộc họp liên ngành để nghiệm thu công trình.

Chúng tôi cũng đề nghị, nếu không có Sở Thông tin và Truyền thông thì không cho nghiệm thu vì ở góc độ chuyên môn Sở chúng tôi sẽ đánh giá được tiêu chuẩn kỹ thuật, về hạ ngầm đúng hay chưa, cống bể để vậy như thế nào…

Mới đây, Hà Nội đã quyết định giao cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra đôn đốc. Thành phố cũng dự kiến giao cho Sở chúng tôi làm 4 tuyến phố mẫu cho đúng với cơ sở kỹ thuật.

Về cáp nổi, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra một quy trình treo buộc dây thế nào cho đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Thực tế vừa qua, các đơn vị thường buộc chụm cáp vào với nhau dẫn đến châp cháy, mất mỹ quan, mất thông tin liên lạc.

Chúng tôi sẽ phối hợp với ngành điện lực để ra một quy chuẩn về việc treo lớp dây cáp nào trước, dây nào sau để các doanh nghiệp làm theo.

- Qua quan sát, chúng tôi thấy phải có đến hàng trăm sợi dây buộc túm tụm, gây mất an toàn và mỹ quan. Ngoài việc ra quy chuẩn treo buộc dây, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ làm gì để giảm tải cho các cột điện?

Ông Phạm Quốc Bản: Có một thực trạng là hiện nay có đến 2/3 sợi dây cáp vô chủ đang treo buộc trên cột điện. Chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải đi đánh dấu sợi cáp của mình trên từng tuyến phố. Sợi cáp nào không đánh dấu sẽ bị cơ quan chức năng cắt bỏ. Việc này sẽ làm trong năm nay.

- Xin cảm ơn ông!

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục