Đề nghị cho lưu hành ôtô tay lái nghịch tại VN

Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về việc cho phép ôtô tay lái nghịch (tay lái bên phải) vào Việt Nam.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về việc cho phép ôtô tay lái nghịch (tay lái ở bên phải) vào Việt Nam, nhằm phát triển ngành du lịch.

Theo đề nghị, các loại xe tay lái nghịch vào Việt Nam sẽ là xe chở khách, chỉ tham gia giao thông tại một số tuyến đường nhất định có biển báo song ngữ hoặc phù hợp với xe tay lái nghịch.

Người lái xe phải là người nước ngoài, đi theo đoàn, kèm theo xe dẫn đường. Xe dẫn đường chỉ có chức năng hướng dẫn và không được hưởng chế độ ưu tiên khi tham gia giao thông. Đơn vị dẫn đường sẽ do tổ chức, cá nhân có hợp đồng du lịch với các đoàn ôtô tay lái nghịch đảm nhận.

Việc lưu thông các phương tiện này cũng phải tuân thủ Hiệp định GMS trong việc tạo thuận lợi vận tải qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mekong mở rộng gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Trung Quốc.

Nghị định vừa được trình lên Chính phủ quy định chi tiết hơn khung pháp lý đối với các loại ôtô có tay lái nghịch tại Luật Giao thông đường bộ sửa đổi năm 2008.

Do Luật Giao thông đường bộ của Việt Nam quy định các loại phương tiện giao thông phải có tay lái thuận nên xe tay lái nghịch vào Việt Nam phải tuân thủ những quy tắc riêng.

Trước đây, mỗi lần để đoàn khách du lịch đi xe tay lái nghịch nhập cảnh vào Việt Nam thì các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải lấy ý kiến các bộ có liên quan và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Nếu Nghị định nói trên được thông qua, Bộ Giao thông Vận tải đối chiếu với các quy định có liên quan để chấp thuận cho phương tiện được lưu thông./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục