Đệ nhất phu nhân Trung-Mỹ đi thăm Tử Cấm Thành

Phu nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đi thăm Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh trong ngày 21/3, trước thềm cuộc gặp gỡ của hai bậc phu quân tại hội nghị thượng đỉnh ở Hà Lan vào tuần tới.
Đệ nhất phu nhân Trung-Mỹ đi thăm Tử Cấm Thành ảnh 1Bà Bành Lệ Viện và bà Michelle Obama trước lối vào Điện Thái Hòa (Nguồn: ST)

Phu nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện đã dẫn đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đi thăm Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh trong ngày 21/3, trước thềm cuộc gặp gỡ của hai bậc phu quân tại hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân ở Hà Lan vào tuần tới.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Michelle Obama, đồng thời là chuyến công du nước ngoài thứ ba mà không có chồng đi cùng kể từ khi cặp đôi này bước chân vào Nhà Trắng.

Truyền thông Trung Quốc đã đăng tải bức ảnh bà Michelle, mẹ bà là Marian Robinson, cùng hai con gái là Malia và Sasha chụp hình lưu niệm với bà Bành Lệ Viện ở lối vào Điện Thái Hòa.

Trước đó, đoàn cũng đến thăm trường Trung học số 2 thuộc Đại học Bắc Kinh, giao lưu với các em học sinh trong buổi học về sáng tạo robot.

Bắc Kinh và Washington ca ngợi cuộc gặp gỡ giữa hai đệ nhất phu nhân đã làm nổi bật tầm quan trọng của giáo dục và “giao lưu nhân dân.”

Truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng chuyến thăm của bà Michelle tập trung vào các vấn đề giáo dục hơn là chính trị.

Trong một bài bình luận hôm 21/3, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa xã cho rằng đó là một “cách tiếp cận đúng,” cho thấy vai trò mềm dẻo của nữ giới trong các vấn đề ngoại giao song phương.

Đệ nhất phu nhân Trung-Mỹ đi thăm Tử Cấm Thành ảnh 2Gia đình bà Michelle Obama cùng bà Bành Lệ Viện giao lưu với học sinh Trung Quốc trong giờ học về sáng tạo robot (Nguồn: Getty Images)
Phong cách thời trang của hai bà cũng được bàn tán tới nhiều, bởi bà Bành Lệ Viện, vốn xuất thân là một ca sĩ quân đội, thường được khen ngợi về cách ăn mặc "có gu."

Ngoài ra, chi phí cho chuyến đi cũng là một trong những đề tài được quan tâm.
Một bản tin của Đài Phát thanh quốc gia Trung Quốc cho biết phòng khách sạn hạng sang nơi bà Obama cùng gia đình nghỉ lại có giá 52.000 Nhân dân tệ (8.400 USD) một đêm.  

Theo trang chủ của khách sạn thì đó là một căn hộ rộng 320m2, bao gồm cả bếp, bar, phòng xông hơi, bể sục, bàn ăn cho 6 người và máy tập chạy bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục