"Đêm hoa đăng" trên dòng sông Thạch Hãn, Quảng Trị

"Đêm hoa đăng" với sự tham dự của đông đảo người dân và lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn, tổ chức ngày 19/1, tại Quảng Trị.
Tối 19/1, tại Bến thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình "Đêm hoa đăng" với sự tham dự của đông đảo người dân và lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Sau lễ tưởng niệm, dâng hương các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu và lực lượng đoàn viên thanh niên đã thực hiện nghi lễ thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, biến dòng sông đã đi vào lịch sử của dân tộc trở nên lung linh trong sắc màu huyền ảo từ ánh sáng của hàng ngàn hoa đăng.

Thị xã Quảng Trị là mảnh đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Sông Thạch Hãn và thành cổ Quảng Trị được xem là những nghĩa trang không mộ của hàng vạn đồng bào, chiến sỹ cả nước đã anh dũng hy sinh, nhất là trong trận chiến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972.

Chương trình "Đêm hoa đăng" được tổ chức là hoạt động ý nghĩa, đầy tính nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhằm tôn vinh và ghi nhớ công ơn của những người đã anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước.

Ông Nguyễn Trí Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị cho biết trong thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã hình thành Lễ hội Hoa đăng trên sông Thạch Hãn, được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cả nước đồng tình, hưởng ứng tích cực, đồng thời đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Tuy nhiên các Lễ hội Hoa đăng này mới chỉ diễn ra những dịp có ngày lễ kỷ niệm, chưa trở thành một lễ hội thường xuyên để tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Từ chương trình "Đêm hoa đăng" này, trong năm 2012, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị sẽ đưa lên thành Lễ hội "Đêm hoa đăng" để tổ chức thường xuyên trên sông Thạch Hãn vào đêm 14 Âm lịch hàng tháng với sự tham gia và đóng góp theo phương thức xã hội hóa./.

Vương Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục