Các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông Nhà Bè tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, đã được di dời đến nơi an toàn sau vụ sạt lở tối 23/6 khiến 5 căn nhà chìm xuống sông.
Ông Đặng Minh Cảnh, Phó Chủtịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh chobiết đến chiều tối 24/6, các lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục hậu quả, dichuyển đồ đạc và đưa người dân đến nơi an toàn. Xã sẽ lậpphương án di dời khẩn cấp đối với các hộ dân này.
Khoảng hơn 22 giờ ngày 23/6, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bình Mỹ,xã Bình Khánh đã khiến năm căn nhà bị nứt đôi, chìm xuống sông Nhà Bè. Toàn bộđê kè bằng đá (mới làm khoảng ba tháng) dài hơn 50m bị sụt hoàn toàn xuống sông.
Ông Nguyễn Văn Nâm (số nhà 481 ấp Bình Mỹ) cho biết :"Lúc đó, gia đình tôi đangngồi xem tivi thì bỗng nghe tiếng lở đất đá, cả nhà vội vã chạy ra phía trước.Ngay sau đó, toàn bộ phía sau căn nhà bị gãy và chìm xuống sông. Toàn bộ bờ kèbờ sông cũng bị 'nuốt chửng.' Thật may mắn là chúng tôi đã chạy kịp trước khirơi xuống sông nhưng toàn bộ đồ đạc của gia đình như máy giặt, tủ lạnh, tivi đềubị nước cuốn trôi. Đêm đó, chúng tôi phải đi ngủ nhờ."
Trong năm hộ dân bị chìm nhà xuống sông, nhà ông Huỳnh Văn Mách bị thiệt hạinặng nhất, một phần nhà có diện tích 8mx11m và một căn nhà sàn bị nước cuốn hoàntoàn. Trong khi đó, các hộ khác hầu hết cũng bị mất phần phía sau nhà cùng vớiđồ dùng sinh hoạt.
Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh cho biết, thiệt hại tài sản ban đầu của người dânkhoảng 130 triệu đồng.
Theo khảo sát của phóng viên, dọc bờ sông Nhà Bè tại khu vực xã Bình Khánh cònrất nhiều hộ dân sinh sống sát ngay bờ kè đá, nguy cơ bị sạt lở khá cao.
Ông Đặng Minh Cảnh cho biết cách đây năm ngày, khu vực này đã có hiện tượng nứtđất, chính quyền cũng đã họp và báo cáo lên huyện, đồng thời hướng dẫn người dândi chuyển đồ đạc ra phía trước, chủ động di dời đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàntính mạng.
Về lâu dài, địa phương sẽ tiến hành khảo sát dọc bờ sông để đánh giá nguy cơ sạtlở, sau đó sẽ có phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện tại,toàn bộ đồ đạc có giá trị của các hộ dân đều được di chuyển đến nơi an toàn.
Ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ cho biết huyện đãxuống khảo sát tình hình và nắm thống kê thiệt hại của các hộ bị sạt lở. Trướcmắt, chính quyền địa phương đã đề ra các phương án đảm bảo an toàn cho ngườidân, sau đó sẽ có những hỗ trợ cần thiết để các hộ sớm ổn định cuộc sống./.
Vũ Tiến Lực (TTXVN)