Di dời khẩn cấp 18 hộ dân vùng biển bị xâm thực

Thành phố Đà Nẵng di dời khẩn cấp 18 hộ dân nằm trong vùng biển xâm thực, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
Ngày 7/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phùng Tấn Viết chỉ đạo di dời khẩn cấp 18 hộ dân nằm trong vùng biển xâm thực, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân thuộc tổ 44, phường Hoà Hiệp Nam.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, tổ 44 phường Hòa Hiệp Nam hiện có 66 hộ với gần 260 nhân khẩu, định cư vùng ven biển cách đây 10 năm.

Những năm gần đây, khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng do triều cường, thiên tai và nước biển xâm thực. Đặc biệt, sau cơn bão số 9 năm 2009 đến nay, tình trạng triều cường và nước biển xâm thực diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân nơi đây.

Hiện 18 hộ dân với 70 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp do biển xâm thực; nhiều nhà dân bị sập đổ hoàn toàn và nhiều ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, cần phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước mùa mưa bão năm nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng xem xét và rà soát các địa điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định, sớm bố trí đất cho các hộ dân di dời./.

Hà Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục