Đi quá tốc độ đâm vào gốc cây, 3 người thương vong

3 học sinh Ninh Thuận đi chung một chiếc xe máy chạy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ và đâm thẳng vào gốc cây bên đường.

Sáng 25/11, tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do 3 học sinh đi xe máy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ và đâm thẳng vào gốc cây bên đường, làm 1 người chết và 2 người bị thương nặng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, học sinh điều khiển xe máy bị tử nạn là Võ Thành Tỉnh (ở khu phố 5); hai em đi cùng xe bị trọng thương là Nguyễn Thị Thanh Trúc (ở khu phố 1) và Lê Nguyễn Văn Tân (ở khu phố 2).

Cả 3 em cùng sinh năm 1995, trú tại phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; là học sinh lớp 11 B3 của trường Trung học phổ thông Ischool; chưa đủ tuổi điều khiến xe và đều không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Cũng trong sáng 25/11, một vụ chìm tàu kéo đã làm anh Huỳnh Minh Định (sinh năm 1966, ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là thuyền trưởng tàu ĐT 02006 của Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp, chết chìm trong tàu.

Đây là chiếc tàu đầu kéo xà lan chuyên kéo các tàu chở cát, đá, thuộc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh và đang đậu nghỉ tại kênh Tắc Thầy Cai.

Theo anh Phạm Minh Điền (thuyền phó - đi chung tàu với anh Định), sau khi anh Điền đi uống rượu về, anh vào cabin tàu thấy anh Định đang nằm ngủ, anh Điền trở lên mui cabin để điện thoại cho người thân thì bất ngờ chiếc tàu tự nhiên nghiêng về một bên do nước tràn vào quá nhanh và tàu bị lật chìm.

Anh Điền kịp thời nhảy qua sà lan kế bên thoát nạn, còn anh Định do quá say nên không thoát được.

Đến trưa cùng ngày, anh Huỳnh Minh Định mới được vớt lên. Các ngành chức năng đang mổ tử thi, điều tra làm rõ vụ chìm tàu./.

Công Thử-Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục