Dịch COVID-19: Số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng tại các nước châu Á

Singapore vẫn là một trong những nước có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất châu Á; Philippines, Malaysia và Indonesia và Ấn Độ cũng tiếp tục phát hiện các ca bệnh mới trong 24 giờ qua.
Người dân đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại một chợ ở Singapore, ngày 22/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại một chợ ở Singapore, ngày 22/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vẫn đang tiếp tục lây lan tại một số nước trong khu vực châu Á.

Tại Singapore, cùng ngày 25/4, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 618 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đảo quốc này lên 12.693 người.

Đa số ca mắc mới được phát hiện là các lao động nhập cư sống trong các khu nhà tập thể và 7 ca là người thường trú tại Singapore.

Với dân số 5,7 triệu dân, Singapore là một trong những nước có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất châu Á.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này cùng ngày xác nhận thêm 17 ca tử vong và 102 ca mắc.

Như vậy, đến nay, Philippines ghi nhận tổng cộng 7.294 ca mắc, trong đó có 494 người tử vong; thêm 30 ca bình phục và xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tại Philippines lên 792 người.

Tại Malaysia, nhà chức trách thông báo thêm 51 ca mắc và 2 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca mắc được xác nhận ở quốc gia Đông Nam Á này hiện là 5.742 ca, trong đó 98 người tử vong, 3.762 bệnh nhân đã bình phục và 36 người đang bệnh nặng.

Tại Indonesia, Bộ Y tế thông báo cùng ngày đã ghi nhận thêm 396 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 8.607 ca. Indonesia xác nhận thêm 31 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 720 ca.

Tại Ấn Độ, Bộ Y tế cho biết tính đến sáng 25/4, nước này ghi nhận thêm 1.054 ca mắc và 52 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca mắc ở quốc gia Nam Á này tăng lên 24.506 người và 775 ca tử vong.

Đã có tổng cộng 5.063 bệnh nhân xuất viện sau khi bình phục.

[Indonesia tạm dừng đầu tư dự án di dời thủ đô, tập trung chống dịch]

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các nhà phân phối gạo tại Thái Lan đã quyết định giảm giá các loại gạo tiêu dùng trong nước với mức cao nhất lên tới 50% theo một chương trình do Bộ Thương mại phát động để giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Theo đó, các loại gạo đóng túi 5kg được bán tại thị trường trong nước Thái Lan đã được 18 doanh nghiệp kinh doanh và phân phối giảm giá cao nhất tới 50%. Sáu sản phẩm gạo đóng túi, bao gồm các loại gạo Hom Mali 100%, Hom Mali cao cấp và gạo thơm nằm trong chiến dịch giảm giá đợt đầu.

Ngoài gạo, Bộ Thương mại Thái Lan cũng đưa ra chiến dịch giảm giá 72 mặt hàng thiết yếu cho tới hết tháng Sáu. Các loại hàng được giảm giá bao gồm thực phẩm, đồ đông lạnh, các sản phẩm làm sạch…

Dự kiến, Thái Lan cũng sẽ kêu gọi giảm giá thêm 98 mặt hàng khác từ 18 nhà phân phối với mức giảm có thể lên tới 50%.

Thái Lan đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng trong 24 giờ qua, với 53 ca mới được xác nhận ngày 25/4, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.907 người.

Trong số các ca lây nhiễm mới được ghi nhận có 42 lao động nhập cư ở tỉnh Songkhla.

Trong ngày 25/4, giới chức Thái Lan cũng xác nhận có thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 51 người. Thái Lan cũng đã điều trị thành công cho 2.547 bệnh nhân.

Trước đó, trong khoảng 2 tuần, số ca mới nhiễm ghi nhận theo ngày ở Thái Lan giảm từ 54 ca hôm 9/4 xuống 13 ca ngày 23/4 và 15 ca ngày 24/4. Ngày có số ca nhiễm được ghi nhận cao nhất ở Thái Lan là 22/3 với 188 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục