Dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh chưa từng thấy

WHO nhận định  đại dịch cúm A/H1N1 đang lây lan với một tốc độ chưa từng thấy, nhanh hơn rất nhiều so với những đại dịch từng xuất hiện trong lịch sử.
Trong báo cáo công bố trên trang web riêng ngày 16/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định  đại dịch cúm A/H1N1 đang lây lan với một tốc độ chưa từng thấy, nhanh hơn rất nhiều so với những đại dịch từng xuất hiện trong lịch sử.

WHO nêu rõ: "Trong những đại dịch trước đây, các chủng virus cúm phải cần đến hơn 6 tháng để lây lan trên diện rộng, trong khi virus cúm A/H1N1 lây lan thành dịch trong vòng chưa đầy 6 tuần".

Tốc độ truyền dịch của cúm A/H1N1 khiến các cơ quan y tế và phòng thí nghiệm trên thế giới không thể thống kê hết những trường hợp nhiễm bệnh mới.

Tính đến thời điểm này, virus cúm A/H1N1 đã có mặt tại 137 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và WHO đã tuyên bố không thể ngăn chặn được đại dịch xảy ra.

Theo WHO, nỗ lực để thống kê hoặc báo cáo chi tiết từng trường hợp cụ thể sẽ tiêu hao một nguồn nhân lực rất lớn, trong khi hạn chế khả năng của các cơ quan y tế trong việc theo dõi những trường hợp nhiễm bệnh nặng cũng như đánh giá bản chất và mức độ nguy hiểm của virus.

Mặc dù vậy, WHO khuyến cáo tất cả các nước vẫn nên giám sát chặt chẽ những trường hợp nhiễm cúm khác thường dẫn đến tử vong.

Cùng ngày, Sudan cũng thông báo các trường hợp đầu tiên nhiễm virus cúm A/H1N1 sau khi giới chức y tế nước này xác nhận hai người nhiễm bệnh đang được điều trị. Người phát ngôn Bộ Y tế Sudan cho biết cả hai bệnh nhân trên đều vừa từ Vương quốc Anh trở về.

Những số liệu cập nhật trong vài ngày qua cũng cho thấy số người nhiễm và tử vong do cúm A/H1N1 tại Anh đang tăng mạnh. Các doanh nghiệp đã được cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nhân lực, bởi rất có thể đến cuối tháng 9 tới sẽ có khoảng 12% lực lượng lao động ở Anh phải vào viện điều trị cúm và sẽ có khoảng 30% dân số Anh nhiễm cúm trong mùa Hè này.

Tính đến nay dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi mạng sống của 29 người dân Anh, trong đó riêng thủ đô London đã có 10 trường hợp. Chỉ riêng trong tuần qua, ở Anh đã có thêm khoảng 55.000 trường hợp nhiễm cúm mới. Thông báo của Hiệp hội Hoàng gia các bác sĩ đa khoa Anh cho biết số trường hợp bị phát hiện nhiễm bệnh cứ sau một tuần lại tăng thêm 50%, trong đó, nhóm tuổi tăng mạnh nhất hiện nay là 5 - 14 tuổi.

Các phòng khám địa phương thuộc Hệ thống Y tế Quốc gia đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ Anh về quá trình xử lý dịch cúm, như lên kế hoạch phòng chống ngoài giờ cao điểm không chu đáo, giới thiệu thuốc chống cúm Tamiflu không rõ ràng, không tuyên truyền đầy đủ cho bệnh nhân bị nhiễm cúm.

Trong một diễn biến khác liên quan đến dịch cúm A/H1N1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định chi khẩn cấp 1,825 tỷ USD để đối phó với dịch cúm A/H1N1.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Tổng thống Obama nói rằng số tiền này sẽ được dùng để mua các loại vắcxin nhằm hỗ trợ giới chức ngành y tế trong các chiến dịch phòng dịch./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục