Dịch sốt xuất huyết ở Tokyo đe dọa nơi ở của người vô gia cư

Những người vô gia cư tại công viên Yoyogi (Tokyo) đang có nguy cơ bị xua đuổi ra khỏi khu vực này do ảnh hưởng của dịch sốt xuất huyết đang hoành hành tại đây.
Dịch sốt xuất huyết ở Tokyo đe dọa nơi ở của người vô gia cư ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại công viên Yoyogi ngày 28/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những người vô gia cư tại công viên Yoyogi (Tokyo) đang có nguy cơ bị xua đuổi ra khỏi khu vực này do ảnh hưởng của dịch sốt xuất huyết đang hoành hành tại đây.

Tổ chức phi lợi nhuận Moyai cho rằng các quan chức ở Tokyo sẽ tranh thủ cơ hội này để xua đuổi người vô gia cư với lý do diệt muỗi vằn.

Người đại diện của Moyai là ông Ren Onishi nói: “Chúng tôi lo ngại rằng chính quyền thành phố có thể sẽ lệnh cho họ phải gói ghém đồ đạc rời công viên với lý do là cần phun thuốc trừ sâu trong khu vực.”

Ông này cho biết mặc dù các quan chức thành phố chấp nhận sự hiện diện của người vô gia cư ở công viên này song họ cũng coi người vô gia cư như một sự phiền toái.

Bác sỹ Satoshi Kutsuna thuộc Trung tâm quốc gia về sức khỏe và y tế toàn cầu (NCGHM) tỏ ra lạc quan thận trọng rằng có khả năng những người vô gia cư nhiễm virus đã thoát khỏi nguy cơ xuất hiện những biến chứng nghiêm trọng từ dịch sốt xuất huyết, trong đó có triệu chứng sốt cao, đau cơ và buồn nôn.

Trong số 35 người được xác định nhiễm virus sốt xuất huyết hôm 2/9, tất cả đều từng ghé chơi công viên này trong vòng một tháng qua nhưng không có ai là người vô gia cư.

Ngay cả khi không được điều trị y tế, nhìn chung bệnh sẽ lui sau một tuần. Tuy nhiên, bác sỹ Kutsuna cho rằng bệnh cũng có thể biến chứng phức tạp hơn.

Ông nói: “Vào thời điểm hiện nay, tôi cho rằng bản thân việc sống trong Công viên Yoyogi đã là một hành động mạo hiểm. Vì vậy họ cần phải được cấp nhà ở tạm ở một nơi lánh nạn cho đến khi dịch bệnh giảm dần.”

Ông khẳng định người vô gia cư có thể không có vai trò gì trong việc lây lan virus, do phần lớn trong số họ chỉ ở trong công viên vào ban đêm trong khi muỗi mang mầm bệnh lại hoạt động vào ban ngày.

Năm tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan có trụ sở ở Tokyo chuyên hỗ trợ người vô gia cư cho biết họ không thấy ai có các triệu chứng của loại virus này.

Các cơ quan này cho biết họ không có ý định làm điều gì đó đặc biệt để xác định vị trí các ca bệnh tiềm ẩn ngoài việc tiếp tục tuần tra khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục