"Cất giữ vàng" phát đạt

Dịch vụ cất giữ vàng "ăn nên làm ra" tại Thụy Sĩ

Những người giàu có trên thế giới đang có xu hướng chuyển sang tích trữ vàng và nơi họ chọn để gửi gắm tài sản này là Thụy Sĩ.
Thụy Sĩ vốn nổi tiếng thế giới với dịch vụ ngân hàng uy tín, bảo đảm an toàn vàbí mật tuyệt đối về danh tính, cũng như số lượng tài sản của người gửi.

Trước những biến động xấu của kinh tế thế giới hiện nay, hệ thống tài chính thếgiới bấp bênh và giá vàng tăng vọt, những người giàu có trên thế giới đang có xuhướng chuyển sang tích trữ vàng và nơi họ chọn để gửi gắm tài sản này vẫn làThụy Sĩ.

Tại Thụy Sĩ, dịch vụ cất giữ vàng cho các đại gia đang trở thành dịch vụ kinhdoanh đầy hứa hẹn. Và nơi cất giữ lý tưởng cho số tài sản này chính là các hầmtrú ẩn do quân đội xây dựng nằm sâu trong dãy núi Alpes hùng vĩ của Thụy Sĩ.

Tại Amsteg thuộc bang Uri, một công ty dịch vụ cất giữ vàng đã tiến hành sửa mộthầm boongke cũ vốn trước đây được xây dựng phục vụ cho Hội đồng Liên bang ThụySĩ (Chính phủ Thụy Sĩ) thành nơi cất giấu vàng của khách hàng.

Công ty đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cất giữ vàng của Thụy Sĩ làSwiss Gold Safe, được thành lập năm 2006. Câu chuyện thành lập Swiss Gold Safecũng rất tình cờ.

Vào đầu năm 2001, Dolf Wipfli, một kỹ sư trẻ đã mua lại mộtcăn hầm boongke từ quân đội Thụy Sĩ . Tận dụng sự vững chắc và kiên cố của căn hầm này, kỹ sư DolfWipli đã biến nó thành nơi cất giữ các tài liệu mật, tiếp đó là các tác phẩmnghệ thuật quý hiếm rồi các kim loại quý. Và cuối cùng, Swiss Gold Safe đã rađời và do ông Hans J.Maurer làm giám đốc.

Theo giám đốc Hans J.Maurer, chính tình hình khó khăn của kinh tế thế giới, sựsụt giá liên tục của đồng euro và USD cũng như nguy cơ phá sản của các ngânhàng, đã khiến công chúng đổ xô đi dự trữ vàng bảo đảm số tài sản tiết kiệm củahọ không bị mất giá. Và chính khủng hoảng kinh tế đã mang lại cơ hội phát triểncho Swiss Gold Safe.

Theo Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ, trong chiến tranh thế giới thứ II, để bảo vệ đấtnước, rất nhiều hầm ngầm nằm sâu trong dãy núi Alpes được quân đội Thụy Sĩ xâydựng.

Tuy nhiên, để tiết kiệm ngân sách, 1.500 hầm ngầm của quân đội Thụy Sĩ đã đượcbán kể từ 1990 tới nay. Phần lớn các căn hầm này được chính quyền các bang mualại, số còn lại được sửa lại dùng làm khách sạn, hầm rượu, số khác được dùng làmnơi cất giấu tài liệu mật hoặc vàng như Swiss Gold Safe.../.

Đức Hùng/Geveva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm khoảng 400 đồng/lít

Giá xăng giảm khoảng 400 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 18/12/2025, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.239 đồng/lít và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.620 đồng/lít.