Điện Biên: Phát hiện, bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quàng Văn Binh khai nhận, trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/11, tại khu vực giáp ranh giữa xã Na Ư, xã Pa Thơm đã vượt biên giới sang Lào để mua lẻ ma túy .
Điện Biên: Phát hiện, bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1Đối tượng Quàng Văn Binh (cư trú bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xuất nhập cảnh vào ngày 5/11/2021, bị lực lượng chức năng bắt giữ lúc 19 giờ cùng ngày. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: Trong 2 ngày 5 và 6/11, Tổ tuần tra thuộc các tổ, chốt phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép của Đồn Biên phòng Pa Thơm chủ trì, phối hợp với Công an xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu vực giáp ranh giữa xã Pa Thơm với xã Na Ư và khu vực biên giới Mốc 110 (tuyến biên giới Việt Nam – Lào) đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, đường tiểu ngạch về địa bàn Việt Nam.

Qua điều tra, danh tính các đối tượng bước đầu được xác định, gồm: Quàng Văn Binh (cư trú tại bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quàng Văn Binh khai nhận, trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/11, tại khu vực giáp ranh giữa xã Na Ư và xã Pa Thơm (đều thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Binh đã vượt biên giới sang địa bàn Pang Hốc (tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) để mua lẻ ma túy với số tiền 50.000 đồng của một người đàn ông lạ và đã sử dụng hết số ma túy.

Lúc 19 giờ cùng ngày,  đối tượng Quàng Văn Binh nhập cảnh trái phép về tại vị trí cũ thì bị tổ công tác phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép của Đồn Biên phòng Pa Thơm cùng lực lượng công an xã, dân quân xã Pa Thơm bắt giữ. Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng tham gia đã thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Khi bị bắt, sức khỏe đối tượng Quàng Văn Binh bình thường, test nhanh COVID-19 cho biết quả âm tính.

Hai đối tượng khác bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, gồm: Lò Văn Mớ (sinh năm 1972), Lò Văn Liên (sinh năm1986), đều cư trú tại bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Qua điều tra, 2 đối tượng này khai nhận, vào ngày 4/11 đã cùng nhau vượt biên giới tại khu vực Mốc 110 sang bản Na Luông (Lào) làm nương thuê cho một gia đình người Lào và được trả công bằng ma tuý. Số ma túy được trả công đã được sử dụng hết.

[Lạng Sơn bắt nhóm đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép]

Đến khoảng 9 giờ ngày 6/11, cả hai đối tượng nhập cảnh trái phép tại khu vực Mốc 110 về bản Púng Bon (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thì bị tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Pa Thơm bắt giữ. Quá trình bắt giữ hai đối tượng, lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Khi bị bắt, sức khỏe các đối tượng Lò Văn Mớ, Lò Văn Liên bình thường, test nhanh COVID-19 cho kết quả đều âm tính.

Ngay sau khi phát hiện, bắt giữ, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra y tế các đối tượng, Đồn Biên phòng Pa Thơm phối hợp với Công an xã Pa Thơm và các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Trung tâm y tế huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đưa đi cách ly theo quy định.

Huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) có tuyến biên giới giáp Lào dài hơn 170km, toàn huyện có 12/21 xã biên giới. Dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn huyện từ ngày 1/11 (trường hợp đầu tiên tại bản Gia Phú A, xã Na Tông). Đến trưa 6/11, toàn huyện ghi nhận 86 ca dương tính với virus SASR-CoV-2 trên địa bàn 8 xã của huyện.

Với vai trò là lực lượng chủ chốt, nòng cốt của tuyến đầu phòng, chống dịch ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang duy trì nghiêm các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch, quản lý, bảo vệ biên giới trên tuyến biên giới giáp Lào, Trung Quốc. Tại các tổ, chốt, lực lượng thực thi nhiệm vụ ngày đêm bám chốt, bám biên thực hiện “nhiệm vụ kép”; kiểm tra, tuần tra đường biên, siết chặt đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới nhằm giữ vững an ninh địa bàn, bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục