Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Kansai vào ngày 22/11

Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Kansai diễn ra ngày 22/11 tại Đà Nẵng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa vùng Kansai của Nhật và Việt Nam.
Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Kansai lần thứ 5 sẽ diễn ra ngày 22/11 tại thành phố Đà Nẵng nhằm tăng cường giao lưu phát triển thương mại và hợp tác kinh tế giữa vùng Kansai của Nhật Bản và Việt Nam.

Đây là cơ hội thuận lợi để các nhà lãnh đạo cũng như các quan chức chính phủ Việt Nam đưa ra những thông tin về nền kinh tế Việt Nam, những chính sách kinh tế then chốt như phát triển công nghiệp phụ trợ, mô hình liên kết kinh tế PPP và đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực.

Tham dự Diễn đàn - sự kiện thường niên được tổ chức luân phiên từ năm 2007 - ngoài các quan chức của Chính quyền vùng Kansai, Liên đoàn kinh tế Kansai (Kankeiren), còn có 100 doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực có quan tâm đến đầu tư và sản xuất tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến phát triển cở sở hạ tầng; giới thiệu mô hình liên kết kinh tế PPP và các cơ hội giao thương; sản xuất và công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam; các bước tiếp theo để tăng cường giao thương giữa Việt Nam và vùng Kansai, Nhật Bản.

Kansai là một trong những đối tác lớn của Việt Nam trong lĩnh thương mại, đầu tư và giáo dục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa vùng này với Việt Nam chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Kansai chủ yếu là dầu thô, hàng dệt may, hải sản; và nhập khẩu các mặt hàng máy móc công cụ và trang thiết bị cơ khí, máy và trang thiết bị điện, sắt thép.

Về đầu tư, hiện có trên 100 doanh nghiệp của vùng đang đầu tư hoặc có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Phần lớn số dự án của các doanh nghiệp vùng Kansai đầu tư vào Việt Nam thuộc các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ như sản xuất thiết bị điện, điện tử, vật liệu./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục