Điều tra hiện trường vụ chó cắn chết người

Ngày 29/1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành thực nghiệm hiện trường đối với vụ đàn chó bécgiê xé xác bà Phạm Thị Ngắn.
Ngày 29/1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành thực nghiệm hiện trường đối với vụ đàn chó bécgiê của vợ chồng ông bà Phạm Ngọc Thành-Nguyễn Thị Hòe xé xác bà Phạm Thị Ngắn khi đang mót cà phê.

Cơ quan điều tra đã lần lượt mời hai nữ nhân chứng chứng kiến sự việc là Giang Thị Bích Diệp và Nguyễn Thị Thanh Trâm đến hiện trường, tường thuật chi tiết diễn biến của vụ việc; đồng thời yêu cầu 2 nhân chứng xác định các vị trí đứng của người quản lý chó Nguyễn Đình Sơn, và tiến hành đo chiều dài từ cây sầu riêng và cây keo chị Điệp và chị Trâm trú thân đến nơi đối tượng Sơn đứng.

Tuy nhiên, với lý do phải băng qua một chiếc hồ nên cán bộ điều tra đã dùng xe máy bấm đồng hồ đo tốc độ đi đường vòng để đo quãng đường này (có trừ sai số). Nhiều người chứng kiến sự việc đã phản đối, bởi theo họ cách đo này là không chính xác.

Chị Điệp và chị Trâm cho biết thêm, các cán bộ điều tra đã hỏi nhiều câu rất khó trả lời chính xác, như: “cây sầu riêng và cây keo nơi 2 đối tượng này trèo lên trú thân có mấy nhánh? Cây dừa gần nơi đối tượng Sơn đứng có bao nhiêu quả?”…

Theo bà Nguyễn Thị Hòe, khi xảy ra sự việc, những con chó dữ nhất của trang trại vẫn bị nhốt trong chuồng. Tuy nhiên, chị Trâm cho biết một con chó dữ nhốt trong chuồng có ngoại hình rất giống với con chó đầu tiên lao vào quật ngã bà Ngắn./.

T.Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục