"Tiếp lửa" cho Trường Sa

Đoàn các đại biểu TP.HCM "tiếp lửa" cho Trường Sa

Đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh đã "tiếp lửa" cho chiến sỹ tại 10 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Trong thời gian 11 ngày (từ ngày 5/5 đến ngày 15/5), đoàn đại biểu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Quân chủng Hải quân do ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại 10 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/17 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Chuyến đi thể hiện tình cảm sâu đậm, đầy trách nhiệm, sự gắn bó tình quân dân giữa các đảo, điểm đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh, "tiếp lửa" cho Trường Sa tuyến đầu Tổ quốc.

Sau chuyến đi, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam cho rằng với hành trình gần 1.200 hải lý, đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh lần này thực hiện nhiều công việc, chương trình làm việc hàng ngày tại các đảo được bố trí cụ thể; trong điều kiện thời tiết giông gió diễn biến bất thường, nhưng với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, với trách nhiệm và tình cảm vì Trường Sa và nhà giàn DK1 thân yêu, toàn đoàn thực hiện đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, trong đó có nhiều hoạt động mới, để lại ấn tượng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với quân, dân trên đảo và nhà giàn, tăng thêm ý chí, nghị lực, niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Chuyến đi đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong đoàn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo đối với ổn định phát triển đất nước, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với việc phát động phong trào hướng về Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc, trong chuyến đi này, Đoàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động quyên góp ủng hộ về vật chất cho Trường Sa, nhà giàn DK1 trị giá trên 12,6 tỷ đồng, thực hiện tốt việc giao, nhận hơn 1.400 phần quà của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và của Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, tới các đảo và nhà giàn.

Lãnh đạo đoàn và các đại biểu đã trực tiếp đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại 10 đảo, điểm đảo và 1 nhà giàn. Bằng cách làm cụ thể, chu đáo, sâu sát và đầy nghĩa tình, ở mỗi nơi đoàn đến, đều chia thành nhiều đoàn nhỏ, đến từng phân đội, từng cụm chiến đấu động viên thăm hỏi ân cần cán bộ, chiến sỹ; gặp từng hộ dân và các lực lượng, lắng nghe, chia sẻ tâm tư tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ; giải quyết kịp thời đề nghị của quân, dân trên đảo, nhà giàn, góp phần làm ấm lòng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa và nhà giàn DK1.

Cùng đi với đoàn công tác có Đội văn nghệ xung kích của Thành phố Hồ Chí Minh. Với tất cả tấm lòng và sự nhiệt tình, họ đã đem những lời ca, tiếng hát, phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1.

Các văn nghệ sỹ của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động, tâm huyết, say mê nghiên cứu, tìm hiểu, sáng tác về biển, đảo, về người chiến sỹ hải quân ngay trong chuyến đi. Các phóng viên báo chí của Trung ương và thành phố đã theo sát hoạt động của đoàn, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm về biển đảo cho nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua luôn hướng về biển đảo, hướng về Trường Sa bằng tất cả trái tim của mình, luôn là địa phương đi trước, đi đầu vì Trường Sa tuyến đầu của Tổ quốc.

Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều phong trào rất thiết thực và hiệu quả như phong trào góp đá xây Trường Sa; phong trào Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc; phong trào chung tay thắp sáng nhà giàn,... và đặc biệt là động viên tinh thần, để cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, vượt qua mọi khó khăn, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.

Thúy Hà

Tin cùng chuyên mục