Đoàn Cựu chiến binh Mỹ thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Chuyến thăm nhằm thực hiện “Chương trình sáng kiến Cựu chiến binh” cung cấp thông tin, hồ sơ về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh.
Đoàn Cựu chiến binh Mỹ thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam ảnh 1Đại diện Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam trao hỗ sơ thông tin liệt sỹ Việt Nam cho đại diện Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Đỗ Tưởng/TTXVN)

Ngày 3/2, Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam do bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch toàn quốc Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Chuyến thăm của đoàn Cựu chiến binh Mỹ nhằm thực hiện “Chương trình sáng kiến Cựu chiến binh” để cung cấp thông tin và hồ sơ về bộ đội Việt Nam đã hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam đã trao cho đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam 3 bộ hồ sơ gồm thông tin của 1.200 liệt sỹ Việt Nam đã hy sinh tại khu vực tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh để các cơ quan chức năng của các địa phương có thêm nguồn thông tin đối chiếu, xác định địa điểm tìm kiếm các liệt sỹ của địa phương đã hy sinh.

Bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch toàn quốc Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam cho biết: Bà và các thành viên trong đoàn rất ngạc nhiên trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn trong việc thu thập tìm kiếm thông tin về bộ đội Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh để giúp các gia đình liệt sỹ sớm đưa người thân của mình về an nghỉ tại quê nhà.

Sự hợp tác hiệu quả của Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam với Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một trong những nhân tố quan trọng tạo nền tảng cho mối quan hệ không ngừng phát triển tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Mỹ trong suốt 20 năm qua, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

Từ năm 1993 đến nay, Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam đã cung cấp cho Việt Nam 295 bộ hồ sơ liên quan tới khoảng 10.000 trường hợp bộ đội Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, qua đó giúp tìm kiếm và quy tập được 1.200 hài cốt liệt sỹ.

Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hậu quả chiến tranh. Trong kháng chiến chống Mỹ có hơn 14.970 bộ đội đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó số bộ đội mất tích, mất tin hiện là 455 người.

Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1978. Mục tiêu hoạt động của tổ chức này là thúc đẩy và hỗ trợ các vấn đề về cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam.

Những năm qua, tổ chức này đã quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục