Đoàn tháp tùng Tổng thống Chile "dính” cúm H1N1

Có ít nhất 5 thành viên tùy tùng Tổng thống Sebastián Piñera có thể đã bị nhiễm virus cúm A/H1N1 trong thời gian công du châu Á.
Chính phủ Chile ngày 4/4 thừa nhận ít nhất 5 thành viên tùy tùng Tổng thống Sebastián Piñera có thể đã bị nhiễm virus cúm A/H1N1 trong thời gian công du châu Á mới đây.

"Chúng tôi nghi còn cá nhân tôi thì cho rằng gần như chắc chắn đã có 5 trường hợp bị nhiễm virus," Bộ trưởng Bộ Y tế Chile Jaime Mañalich tuyên bố với báo giới.

Bộ Y tế đã đề nghị tất cả những người đi trên chuyên cơ đều phải được theo dõi và phòng ngừa bởi khả năng phát triển bệnh rất cao.

Các nhà chức trách không công bố danh tính của những người bị nghi “dính” virus. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù thực hiện chương trình làm việc theo kế hoạch, Tổng thống Piñera vẫn được các bác sỹ theo dõi để phát hiện những triệu chứng khác thường.

Trong khi đó, báo chí cho biết một nữ phóng viên của kênh truyền hình Chilevisión đã được kết luận bị nhiễm virus. Nhà báo này bị nhiễm lạnh trong chuyến công tác và trở về trên chuyến chuyên cơ trong trạng thái bị sốt cao.

Khoảng 150 người, trong đó có thành viên nội các, nghị sỹ, doanh nghiệp và nhà báo, đã tháp tùng Tổng thống Piñera trong chuyến thăm Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 19 đến 31/3, chuyến công du nước ngoài dài ngày nhất kể từ khi ông lên cầm quyền.

Để phòng tránh dịch bệnh trong mùa đông sắp tới, theo khuyến cáo đối với các nước ở Bán cầu nam của Tổ chức y tế thế giới, Bộ Y tế Chile đang bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa 3 chủng cúm gồm A/H1N1, A/H3N2 và B./.

Quang Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục