Doanh nghiệp Hàn Quốc khôi phục nhập khẩu dầu của Iran

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, lần đầu tiên sau 5 tháng, các doanh nghiệp Hàn Quốc trong tháng 1/2019 đã nhập khẩu số lượng dầu thô trị giá 101,2 triệu USD từ Iran.
Doanh nghiệp Hàn Quốc khôi phục nhập khẩu dầu của Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng Yonhap, số liệu công bố ngày 19/2 cho biết lần đầu tiên sau 5 tháng, các doanh nghiệp Hàn Quốc trong tháng 1/2019 đã nhập khẩu số lượng dầu thô trị giá 101,2 triệu USD từ Iran.

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, số liệu nhập khẩu của tháng 1 thấp hơn 1/5 mức bình quân 539 triệu USD/tháng giá trị nhập khẩu dầu thô từ Iran trong 7 tháng đầu năm 2018.

[Tehran phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tàu Iran]

Từ tháng 9/2018, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ngừng nhập dầu thô từ Iran, 2 tuần trước khi Mỹ tái áp đặt tất cả các biện pháp trừng phạt chống Tehran sau khi dỡ bỏ lệnh cấm theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc.

Nhưng Mỹ cũng đã cho phép Hàn Quốc và 7 nước khác tiếp tục mua dầu mỏ của Iran trong vòng 6 tháng tiếp theo.

Hàn Quốc là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 của Iran.

Các nhà máy lọc dầu và hóa chất của Hàn Quốc chủ yếu dựa vào nguồn cung từ Iran để sản xuất các sản phẩm hóa dầu nhờ nguồn cung ổn định và giá cả cạnh tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.