​Doanh nghiệp Mỹ hối thúc chính phủ tăng hợp tác với Trung Quốc

Lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ hối thúc Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc tập trung thúc đẩy tiến trình đảm bảo một hiệp định đầu tư song phương khi nhóm họp vào tuần tới.

Lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tập trung thúc đẩy tiến trình đảm bảo một hiệp định đầu tư song phương khi nhóm họp vào tuần tới.

Một nhóm gồm 94 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có Warren Buffett của quỹ đầu tư Berkshire Hathaway, Tim Cook của hãng sản xuất máy tính và thiết bị di động Apple, và Mark Zuckerberg của mạng xã hội Facebook, và Lloyd Blankfein của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, đã gửi đơn kiến nghị tới nguyên thủ của Mỹ và Trung Quốc, trong đó cho rằng một thỏa thuận “chất lượng cao” sẽ có một tác động ngay lập tức và rõ ràng đối với cả hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Động thái trên diễn ra khi tác động bất lợi từ sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đang lan rộng trên toàn cầu, từ hoạt động thương mại sụt giảm đến sự biến động của các thị trường hàng hóa và chứng khoán.

Theo lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ, với vị thế là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Mỹ và Trung Quốc cần một mối quan hệ thương mại tích cực và bền vững ​- một nhân tố cần thiết đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới trong bối cảnh hai nước đang có những bất đồng về an ninh mạng, hàng hải và việc Trung Quốc đột ngột hạ giá đồng nội tệ mới đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục