Đòi công lý cho nạn nhân vụ Israel bắt tàu viện trợ

Các luật sư của các nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu ICC trả lại công lý cho thân chủ vì bị Israel tấn công khi đang cứu trợ Palestine.
Các luật sư đại diện của các nạn nhân người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong vụ Hải quân Israel tấn công một đoàn tàu cứu trợ quốc tế cho Palestine khi tiến vào Dải Gaza hồi tháng Năm đã hối thúc Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở LaHay (Hà Lan) bắt giữ và đưa ra xét xử những kẻ phạm tội.

Phát biểu trước báo giới tại LaHay ngày 14/10, luật sư Ugur Sevgili, một trong những luật sư đại diện cho các nạn nhân, cho biết đã trình lên Văn phòng Công tố viên Luis Moreno-Ocampo một tập hồ sơ cùng các bằng chứng về vụ tấn công trên, bao gồm nhiều băng ghi hình, ảnh, kết quả khám nghiệm tử thi và một báo cáo của Liên hợp quốc lên án vụ việc.

Luật sư Sevgili nêu rõ "các thủ phạm vụ tấn công trên đã vi phạm các tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh."

Theo ông, Văn phòng Công tố của ICC có trách nhiệm thụ lý vụ án này. Ông cũng khẳng định quyết tâm "đi đến cùng vụ này và trả lại công lý cho người dân Palestine."

Hiện Văn phòng Công tố đang xem xét một bản phân tích sơ bộ để quyết định có mở cuộc điều tra toàn diện hay không.

Theo luật sư Sevgili, việc này có thể kéo dài một năm. Trước đó, ngày 31/5, lính đặc nhiệm của Hải quân Israel đã tấn công một đoàn tàu cứu trợ gồm 6 tàu đang trên đường tới Gaza làm 9 nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Vụ việc đã bị quốc tế kịch liệt lên án. ICC là tòa án độc lập và thường trực duy nhất trên thế giới có thẩm quyền thụ lý các vụ án liên quan đến tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Tuy nhiên, cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đều chưa ký tham gia văn bản thành lập ICC. Mặc dù vậy, luật sư Sevgili cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tới việc xét xử của tòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục