Đội quân mũ nồi xanh - Một mô hình hợp tác toàn cầu đặc biệt

Trong nhiều thập kỷ qua, các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - Đội quân mũ nồi xanh chính là một mô hình hợp tác toàn cầu đặc biệt, chia sẻ trách nhiệm vì lợi ích hòa bình thế giới.
Đội quân mũ nồi xanh - Một mô hình hợp tác toàn cầu đặc biệt ảnh 1Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Xuân Khu/TTXVN)

Báo Jakarta Post số ra mới đây có đăng bài viết với tựa đề: “Đội quân mũ nồi xanh: Mô hình hợp tác toàn cầu.”

Nội dung bài viết như sau: Trong nhiều thập kỷ qua, các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - Đội quân mũ nồi xanh chính là một mô hình hợp tác toàn cầu đặc biệt bằng việc chia sẻ trách nhiệm vì lợi ích hòa bình thế giới.

Tuy nhiên, tình hình an ninh-chính trị hiện nay với những diễn biến phức tạp đã đặt ra với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc một sứ mệnh rất lớn.

Do bản chất của các cuộc xung đột đã thay đổi cũng như thiếu các cam kết chặt chẽ của các nước đối với những giải pháp chính trị, sự an toàn và hiệu quả của lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia như khủng bố, dịch bệnh... đã bị ảnh hưởng.

Lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện các nhiệm vụ tại các điểm nóng trên thế giới hiệu quả hơn nhiều so với khi các quốc gia tự giải quyết. Về mặt tài chính, việc triển khai Đội quân mũ nồi xanh tiết kiệm hơn tám lần so với các quốc gia tự thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các cuộc xung đột.

[Chuyện về những bông hồng của lực lượng "mũ nồi xanh" Việt Nam]

Chính vì lý do này, Indonesia đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai Đội quân mũ nồi xanh trong thời gian tới. Indonesia cho rằng đầu tư vào Đội quân mũ nồi xanh chính là đầu tư cho hòa bình.

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) cần phải quan tâm nhiều hơn đến Đội quân mũ nồi xanh.

Trước tiên, UNSC cần đưa ra các nhiệm vụ cụ thể đối với Đội quân mũ nồi xanh của từng quốc gia để họ lên kế hoạch đào tạo, huấn luyện, vì điều kiện và năng lực của mỗi quốc gia cũng như nhân lực chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình khác nhau.

Từ kinh nghiệm của một quốc gia đứng thứ tám trong số 124 quốc gia đóng góp lượng lực lượng gìn giữ hòa bình cho Liên hợp quốc, Indonesia cho rằng thành công hay thất bại của Đội quân mũ nồi xanh phụ thuộc rất nhiều vào công tác huấn luyện, đào tạo trước khi triển khai.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa UNSC, nước cử lực lượng, nước tiếp nhận lực lượng và Ban Thư ký Liên hợp quốc để đảm bảo sự đồng bộ và nhu cầu thực tế để đào tạo cho đội quân này.

Thứ hai, sự tham gia của cộng đồng tại nơi triển khai Đội quân mũ nồi xanh cũng rất quan trọng. Lãnh đạo địa phương, già làng, trưởng bản là người có uy tín trong việc vận động, giúp đỡ những thành phần lầm lỗi trở lại đoàn tụ với gia đình, cộng đồng.

Do vậy, Đội quân mũ nồi xanh ngoài kiến thức chuyên môn cần phải có kỹ năng mềm để thuyết phục, xây dựng lòng tin trong số những người có uy tín tại địa bàn vào công cuộc gìn giữ hòa bình.

Thứ ba, vai trò quan trọng của nữ giới tham gia tiến trình hòa bình. Đội quân mũ nồi xanh nữ giới sẽ đem lại hiệu quả hơn trong việc giành được trái tim, khối óc của dân chúng và mang lại sự bình yên cho những người bị tổn thương trong các cuộc xung đột phải ly tán gia đình.

Do đó, sự tham gia của nữ giới vào các tiến trình hòa bình sẽ làm tăng tỷ lệ thành công hơn. Do vậy, chúng ta cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, giúp nữ giới vượt qua các rào cản để họ tham gia công cuộc gìn giữ hòa bình thế giới.

Chính phủ Indonesia đã xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo chuyên ngành để giúp các nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình phát triển tối ưu các tiềm năng của họ.

Thực tế, Indonesia đã cam kết nâng cao vai trò của nữ quân nhân gìn giữ hòa bình, với số lượng hơn 100 nữ quân nhân tham gia Đội quân mũ nồi xanh và trong thời gian tới số lượng sẽ tăng thêm.

Ngoài việc triển khai nữ giới tham gia gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc, Indonesia đang quyết tâm nâng cao vai trò của phụ nữ với tư cách là nhà ngoại giao, hòa giải viên. Vừa qua Indonesia đã tổ chức khóa đào tạo về hòa bình, an ninh cho các nhà ngoại giao nữ trẻ ở khu vực Đông Nam Á.

Đội quân mũ nồi xanh của Liên hợp quốc là một mô hình hợp tác trên tinh thần chủ nghĩa đa phương, và chính là công cụ hợp pháp và hiệu quả nhất để duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục