Campuchia cử binh sỹ tham gia nghĩa vụ quốc tế ở châu Phi

Ngày 3/5, tại Căn cứ Không quân của Quân đội Hoàng gia Campuchia đã diễn ra lễ tiễn 428 binh sỹ "mũ nồi xanh" của nước này lên đường đến Nam Sudan và Mali để thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Campuchia cử binh sỹ tham gia nghĩa vụ quốc tế ở châu Phi ảnh 1Binh sỹ Campuchia tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ tại buổi lễ ở Phnom Penh, trước khi lên đường tới Mali và Nam Sudan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 3/5, tại Căn cứ Không quân của Quân đội Hoàng gia Campuchia đã diễn ra lễ tiễn 428 binh sỹ "mũ nồi xanh" của nước này lên đường đến Nam Sudan và Mali để thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Lực lượng “mũ nồi xanh” của Campuchia lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế đến từ các lực lượng gồm Lữ đoàn Công binh 198 chuyên trách xây dựng sân bay, Lữ đoàn Công binh 123 chuyên trách phá hủy vật liệu chưa nổ.

[Căn cứ của phái bộ LHQ tại Mali bị tấn công, nhiều người thương vong]

Campuchia đã có thâm niên 25 năm cử lực lượng “mũ nồi xanh” của nước này tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cùng với 123 quốc gia khác trên thế giới.

Đến nay, Campuchia đã cử hơn 5.000 binh sỹ “mũ nồi xanh” của nước này đến thực hiện nhiệm vụ tại các quốc gia như Nam Sudan, Chad, Mali và Cộng hòa Trung Phi…

Các binh sỹ “mũ nồi xanh” Campuchia tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện các nhiệm vụ gỡ mìn, xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.