Đồng bào Công giáo đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những hoạt động, đóng góp tích cực của Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng như đồng bào Công giáo Thủ đô trong năm 2020 vừa qua.
Đồng bào Công giáo đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 22/12, đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh 2020 và chuẩn bị chào đón Năm mới 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã đánh giá cao những hoạt động, đóng góp tích cực của Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng như đồng bào Công giáo Thủ đô trong năm 2020 vừa qua.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, trong bối cảnh cả nước cũng như thành phố chịu nhiều tác động do dịch COVID-19, nhưng với việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố vẫn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 3,98% (gấp 1,5 lần cả nước); thu ngân sách đạt 100,2% dự toán và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019; tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

[Lãnh đạo Hà Nội tiếp tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội]

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định đạt được những kết quả tích cực trên là nhờ có sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và trong đó có sự đóng góp của các linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo Thủ đô.

Nhấn mạnh năm 2021 cả nước cũng như thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, các vị linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo tiếp tục đồng hành, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua và góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội dành cho đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên mong thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Đồng bào Công giáo đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng thời, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chúc Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô cùng vui với đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh bình an, hạnh phúc.

Sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm và chúc mừng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội Thánh Tin lành Hà Nội nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới quý mục sư và cộng đồng tín hữu đón mùa Giáng sinh an lành, năm mới bình an.

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trong suốt thời gian qua, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) khẳng định, những kết quả phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô đã đạt được trong năm qua đã tạo niềm tin, động lực cho cộng đồng nhân dân có tín ngưỡng trên địa bàn Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục