Đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An tích cực thi đua yêu nước

Tại Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị đồng bào Công giáo tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước.
Đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An tích cực thi đua yêu nước ảnh 1Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, phát biểu tại Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày 12/10.

Dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu; Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đại diện một số sở, ban, ngành và 170 đại biểu người Công giáo tiêu biểu của tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 74 ủy viên vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Đăng Điền, tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phục hồi, phát triển kinh tế và tham gia các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả. Những kết quả đạt được sẽ là nền tảng, chất xúc tác góp phần đưa các phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đạt kết quả tốt hơn. Chính những kết quả này đã thể hiện tinh thần kính Chúa, yêu nước, gắn bó, trung thành với Tổ quốc, đúng lẽ đạo, trọn lẽ đời.

[Nâng cao vị thế, vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp]

Phát huy kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị đại biểu tham dự Đại hội, đồng bào Công giáo, các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ, hội đồng mục vụ tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mọi mặt hoạt động, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cùng toàn dân thi đua hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong đồng bào Công giáo để khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc, làm cho phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Trước mắt, cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả do lũ lụt sau hoàn lưu bão số 4.
Cộng đoàn dân Chúa tỉnh Nghệ An có trên 50.000 hộ, với trên 290.000 người (chiếm 9% dân số toàn tỉnh) sinh hoạt tại 14 giáo hạt, 115 giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh với 2 Giám mục, 212 Linh mục.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện đường hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào," Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An luôn xác định rõ vai trò, vị trí, tôn chỉ, mục đích, tăng cường tập hợp, hướng dẫn Cộng đoàn dân Chúa đoàn kết, dấn thân phục vụ, thi đua làm nhiều việc tốt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An tích cực thi đua yêu nước ảnh 2Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Cùng với hoạt động sinh hoạt giáo lý, củng cố đức tin, đồng bào Công giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế.

Đặc biệt, trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã hiến hơn 210.000m3 đất, đóng góp trên 64.000 ngày công và gần 400 tỷ đồng.

Nội dung Chương trình phối hợp "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" được ký kết giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai thường xuyên, hiệu quả.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2017-2022.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Bằng khen một tập thể, một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục