Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp: Cứu sống một bé gái 4 tuổi

Kênh truyền hình NTV phát đi những hình ảnh cho thấy lực lượng cứu hộ đã đưa bé gái ra khỏi đống đổ nát an toàn. Bé gái được tìm thấy trong gian bếp căn hộ nhà bé và hiện sức khỏe của bé tốt.
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp: Cứu sống một bé gái 4 tuổi ảnh 1Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát sau động đất ở tỉnh Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong nỗ lực cứu hộ sau trận động đất ngày 30/10 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, điều kỳ diệu đã xảy ra khi các nhân viên cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống một bé gái 4 tuổi trong đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Izmir 91 giờ sau động đất.

Kênh truyền hình NTV phát đi những hình ảnh cho thấy lực lượng cứu hộ đã đưa bé gái ra khỏi đống đổ nát an toàn. Theo kênh truyền hình trên, bé gái được tìm thấy trong gian bếp căn hộ nhà bé và hiện sức khỏe của bé tốt.

[Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Cứu sống bé gái 3 tuổi mắc kẹt hơn 60 giờ]

Trước đó, ngày 2/11, một bé gái 3 tuổi đã được cứu sống từ đống đổ nát của một tòa nhà tại thành phố Izmir.

Trong khi đó, thương vong trong trận động đất tiếp tục tăng. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan xử lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), tính đến ngày 3/11 đã có ít nhất 102 người thiệt mạng và 1.026 người bị thương trong trận động đất.

Hiện các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong 5 tòa nhà bị đổ sập tại khu vực Bayrakli, một trong những thị trấn thiệt hại nặng nề nhất tại Izmir.

Theo thống kê, đã có tới 1.464 dư chấn được ghi nhận sau trận động đất, trong đó 44 dư chấn có độ lớn trên 4. Nguy cơ tiếp tục xảy ra dư chấn khiến hàng nghìn người dân phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất" đêm thứ tư liên tiếp.

Trận động đất độ lớn 7 xảy ra ở khu vực biển Aegean đã làm rung chuyển cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 16 km cách tỉnh Izmir hơn 17 km. AFAD cho biết đây là trận động đất gây thiệt hại về người nhiều nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ kể từ trận động đất năm 2011 ở thành phố Van, cũng ở phía Tây nước này, khiến 500 người thiệt mạng. Tháng 1/2020, động đất xảy ra tại tỉnh Elazig, phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ làm 41 người thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp thường xuyên hứng chịu các trận động đất. Hồi tháng 8/1999, một trận động đất có độ lớn 7,4 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 18.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra cùng năm ở Hy Lạp làm 143 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục