Đồng Nai quyết ngăn chặn tình trạng ném đá ôtô trên cao tốc

Đồng Nai đề nghị lực lượng công an tăng cường tuần tra, truy xét các đối tượng ném đá vào xe ôtô, quyết không để tình trạng này tái diễn gây hoang mang cho nhà xe và người dân.
Đồng Nai quyết ngăn chặn tình trạng ném đá ôtô trên cao tốc ảnh 1Một chiếc xe khách bị ném đá làm hư hỏng nặng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 4/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp với công an địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, truy xét các đối tượng có hành vi ném đá vào xe ôtô khi đang lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Ban An toàn giao thông Đồng Nai đề nghị lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, tổ chức tuần tra nhằm ngăn chặn kịp thời không để tình trạng trên tái diễn gây hoang mang cho nhà xe và người dân.

Ban An toàn giao thông Đồng Nai cho biết thời gian qua tình trạng ném đá vào xe ôtô xảy ra tại 6 vị trí trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, gồm đoạn tại Km21+800 (hướng Long Thành-Thành phố Hồ Chí Minh); cầu vượt Km34; cầu vượt Km41; cầu vượt Km49+50; cầu Long Thành (đoạn gần trạm thu phí Long Phước) và cầu vượt Đường tỉnh 25A.

Những điểm này thuộc địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc Long Thành, cho biết từ đầu tháng 1/2015 đến nay, đơn vị nhận 8 phản ánh của lái xe về việc bị ném đá khi đang lưu thông tốc độ cao, trong đó có 6 xe bị nứt, vỡ kính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục