Đồng Nai: Triệt phá hai tụ điểm đá gà, bắt giữ nhiều đối tượng

Theo cơ quan công an, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng lựa chọn địa điểm đánh bạc trong vườn rẫy có địa hình hiểm trở, cách xa khu dân cư và bố trí nhiều lớp cảnh giới.
Đồng Nai: Triệt phá hai tụ điểm đá gà, bắt giữ nhiều đối tượng ảnh 1Các đối tượng tham gia sòng bạc (đá gà ăn tiền) tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa bị tạm giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Định Quán và Công an thành phố Biên Hòa triệt phá thành công hai tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà, bắt giữ 17 nghi can, trong đó có một số đối tượng hình sự cộm cán.

Vào lúc 14 giờ 10 phút, ngày 28/3, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Định Quán và Công an xã Thanh Sơn triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà tại tổ 8, ấp 7, xã Thanh Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 7 đối tượng, thu giữ gần 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Qua điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận, sới bạc trên do Trần Văn Lợi (còn gọi là Soạn), sinh năm 1986, ngụ tổ 8, ấp 7, xã Thanh Sơn đứng ra tổ chức, thu tiền xâu.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 27/3, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Biên Hòa và Công an phường Bửu Long triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà tại nhà đối tượng Phan Châu Vỹ (còn gọi là Phương Chè), sinh năm 1975, địa chỉ tổ 24, khu phố 4, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ hơn 50 triệu đồng và nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc. Cơ quan công an xác định, sòng bạc trên do Phương Chè đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

[An Giang: Tuyên án 43 bị cáo trong vụ sòng bạc đá gà lớn nhất tỉnh]

Qua sàng lọc, lực lượng công an xác định hai tụ điểm trên tập trung nhiều con bạc là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn, như Lê Phương Vinh (còn gọi là Út Vinh), sinh năm 1974, ngụ khu phố 1, phường Thanh Bình); Trương Hoàng Nam (sinh năm 1987, ngụ khu phố 4, phường Bửu Long) và một số đối tượng hình sự khác.

Theo cơ quan công an, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng lựa chọn địa điểm đánh bạc trong vườn rẫy có địa hình hiểm trở, cách xa khu dân cư và bố trí nhiều lớp cảnh giới. Khi thấy người lạ mặt vào gần khu vực, các đối tượng được báo động và lập tức ngưng hoạt động. Do đó, lực lượng công an phải đeo bám nhiều ngày mới triệt xóa thành công cả hai tụ điểm đánh bạc trên.

Hiện, các đối tượng và tang vật đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Công an huyện Định Quán và Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục