Dòng người khắp nơi về miền Tây đón Tết gây ùn tắc Quốc lộ 1

Sáng 15/2, do lượng phương tiện giao thông từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh miền Tây tăng đột biến nên trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra nhiều điểm ùn tắc.
Dòng người khắp nơi về miền Tây đón Tết gây ùn tắc Quốc lộ 1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mạnh Linh/TTXVN)

Sáng 15/2, do lượng phương tiện giao thông từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh miền Tây tăng đột biến nên trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra nhiều điểm ùn tắc giao thông.

Tình trạng ùn tắc xảy ra nhiều nhất tại các điểm “nóng” như: khu vực cầu Mỹ Quý, ngã tư Thị trấn Cai Lậy, cầu Cai Lậy, cầu Phú Nhuận (huyện Cai Lậy) và cầu Bà Đắc (huyện Cái Bè)...

Các phương tiện giao phải nằm chờ vài chục phút mới lăn bánh với tốc độ rất chậm. Để đảm bảo cho các phương tiện được lưu thông thông suốt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông... tích cực điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông trong thời gian dài.

Dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, do một số cây cầu trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đưa vào sử dụng nên đã góp phần giảm được tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Tiền Giang, trong những ngày giáp Tết, lượng người và phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây sẽ tiếp tục gia tăng nên các lực lượng chức năng trực tại các điểm nóng 24/24 giờ để điều hòa giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục