Đốt hầm Thủ Thiêm 4 bảo đảm an toàn để lai dắt

Đốt hầm số 4 - đốt hầm cuối cùng của công trình hầm Thủ Thiêm sẽ được tiến hành lai dắt và lắp đặt vào các ngày 4 và 5/6 tới.
Chiều 2/6, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh Lương Minh Phúc khẳng định đốt hầm số 4 bảo đảm mọi điều kiện cho phép để tiến hành lai dắt, dìm và lắp đặt như đúng kế hoạch.

Đốt hầm số 4 - đốt hầm cuối cùng của công trình hầm Thủ Thiêm sẽ được tiến hành lai dắt và lắp đặt vào các ngày 4 và 5/6 tới.

Trước đó, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát đã kiểm tra mọi công tác chuẩn bị và kiểm tra đốt hầm để bảo đảm việc lai dắt đốt hầm được tiến hành đạt kết quả tốt. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị lai dắt và dìm đốt hầm.

Theo kế hoạch, quá trình lai dắt đốt hầm số 4 sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng 4/6 tại bể đúc (Nhơn Trạch, Đồng Nai), qua chặng đường 22km trên sông Nhà Bè, sông Sài Gòn, đốt hầm sẽ về đến vị trí lắp đặt tại khu vực Mỹ Cảnh trong khoảng từ 13 giờ-15 giờ cùng ngày. Sau đó, đơn vị thi công sẽ tiến hành xoay đốt hầm và neo đậu, chuẩn bị cho công tác dìm hầm vào sáng 5/6.

Quá trình dìm, lắp đặt và kết nối đốt hầm số 4 sẽ bắt đầu từ 8 giờ và kéo dài đến khoảng 23 giờ ngày 5/6.

Do đốt hầm số 4 là đốt hầm dìm cuối cùng của hầm Thủ Thiêm, có nhiều khác biệt trong quy trình dìm hầm so với ba đốt hầm trước, đồng thời việc lai dắt diễn ra khi mùa mưa đến nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các đơn vị tham gia công tác lai dắt và lắp đặt đốt hầm phải tăng cường phối hợp, không chủ quan, tập trung cao độ bảo đảm an toàn, không để xảy ra sai sót trong quá trình lai dắt và dìm hầm.

Sau khi đốt hầm số 4 được dìm xuống đáy sông Sài Gòn và kết nối với đốt số 3 trong đêm 5/6, ngày 6/6 sẽ tiến hành kiểm tra, cân chỉnh đốt hầm. Tiếp đó, từ tháng Sáu đến cuối tháng Tám, quá trình hợp long đoạn hầm dìm gồm bốn đốt hầm (nối liền phần cuối đốt số 4 với đầu hầm dẫn phía Quận 1) sẽ được triển khai bao gồm 24 bước với bốn giai đoạn chính.

Dự kiến, lễ hợp long hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8/2010.

Trả lời báo chí về việc xuất hiện nhiều vết thấm ở các đốt hầm đã lắp đặt, ông Lương Minh Phúc khẳng định các vết thấm ở các đốt hầm số 1, 2 và 3 vẫn nằm trong điều kiện cho phép.

Tuy nhiên, với trách nhiệm và vì sự an toàn của công trình có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng như hầm Thủ Thiêm này, chủ đầu tư vẫn luôn yêu cầu các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu phải đảm bảo chất lượng công trình và chỉ nghiệm thu công trình khi tất cả các yếu tố kỹ thuật được bảo đảm./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục