Du khách nước ngoài tới Singapore đạt kỷ lục trong 50 năm

Năm 2013, Đảo quốc Sư tử thu hút 15,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, con số cao nhất trong lịch sử 50 năm của ngành du lịch Singapore.
Du khách nước ngoài tới Singapore đạt kỷ lục trong 50 năm ảnh 1Lễ hội ánh sáng ở Singapore. (Nguồn: TTXVN)

Theo Tổng cục Du lịch Singapore (STB), trong năm 2013, Đảo quốc Sư tử thu hút 15,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài và những du khách này đã chi 23,5 tỷ SGD, tăng tương ứng 7% và 2% so với năm 2012, đây là những con số cao nhất trong lịch sử 50 năm của ngành du lịch Singapore.

Theo con số thống kê mà STB công bố ngày 9/5, năm thị trường du lịch lớn nhất của Singapore trong năm 2013 là Indonesia (3,09 triệu khách thăm), Trung Quốc (2,27 triệu), Malaysia (1,28 triệu), Australia (1,13 triệu) và Ấn Độ (934.000).

Du khách đến từ Trung Quốc chi tiêu nhiều nhất, 2,98 tỷ SGD, và đây là năm đầu tiên du khách Trung Quốc xếp hạng đầu tiên về mức chi tiêu tại Singapore.

Trong các năm từ 2007 đến 2012, du khách Indonesia chi tiêu nhiều nhất, nhưng năm nay, họ đứng thứ hai với tổng mức chi tiêu là 2,978 tỷ SGD.

Tổng cục Du lịch Singapore cũng cho biết các khoản tiền chi cho việc tham quan thắng cảnh, hoạt động giải trí và trò chơi tăng 4%; chi tiêu ăn uống tăng 2% và chi tiêu cho phòng khách sạn tăng 3,9% so với năm 2012. Tuy nhiên, chi tiêu mua sắm lại giảm 1%.

Kế hoạch mà STB đề ra cho năm 2014 này là thu hút từ 16,3 triệu đến 16,8 triệu lượt du khách nước ngoài và đạt doanh thu từ 23,8 tỷ đến 24,6 tỷ SGD.

Trong thời gian trước mắt, ngành du lịch Singapore sẽ tập trung vào sáu thị trường hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Australia, Malaysia và Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục