Thủ tướng Singapore kêu gọi mở rộng kinh doanh ra nước ngoài

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore sẽ có thế mạnh trong việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài bằng cách tăng năng suất lao động và thuê nhân công có chất lượng.
Thủ tướng Singapore kêu gọi mở rộng kinh doanh ra nước ngoài ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Anrhh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã kêu gọi doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đảo quốc Sư tử mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Hồi giáo-Mã Lai tổ chức tại Singapore ngày 7/5, người đứng đầu Chính phủ Singapore nói rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore sẽ có thế mạnh trong việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài bằng cách tăng năng suất lao động và thuê nhân công có chất lượng hơn.

Theo ông Lý Hiển Long, các doanh nghiệp của Đảo quốc Sư tử có rất nhiều cơ hội hoạt động tại Indonesia, Malaysia và các nước khác vì ở các nước này các doanh nghiệp Singapore “có thể tận dụng thế mạnh về chi phí sản xuất thấp, mặt bằng sản xuất rộng, nhiều đất đai và vị trí lại gần Singapore."

Thủ tướng Singapore khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Ông cho biết các cơ quan liên quan trực thuộc chính phủ đã và đang “trợ cấp” cho các doanh nghiệp trong việc tham gia các hội chợ, hội thảo quốc tế; tài trợ một phần hoạt động nghiên cứu thị trường và lập doanh nghiệp ở nước ngoài.

Cũng tại Hội nghị trên, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng triệt để đóng góp của người lao động nước ngoài cũng như lao động địa phương, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng khó khăn do Chính phủ áp dụng các biện pháp giảm bớt lao động nước ngoài và tăng số lao động người Singapore tại các công ty đóng tại nước này. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp tận dụng các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, kể cả các chương trình hỗ trợ tài chính.

Hồi tháng 12/2013, Chính phủ Singapore bắt đầu thực hiện Chương trình Thúc đẩy Thương mại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động xuất khẩu sang các thị trường đang nổi lên ở châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục