Du lịch nội địa Thái giảm trong Tết Songkran

Chi tiêu của người tiêu dùng và du lịch nội địa Thái Lan đã giảm mạnh trong dịp Tết té nước truyền thống Songkran của người Thái, diễn ra trong ba ngày 13-15/4 hàng năm.

Chi tiêu của người tiêu dùng và du lịch nội địa Thái Lan đã giảm mạnh trong dịp Tết té nước truyền thống Songkran của người Thái, diễn ra trong ba ngày 13-15/4 hàng năm.
 
Theo Hiệp hội lữ hành nội địa Thái Lan, lượng khách du lịch trong nước dịp Tết Năm mới của người Thái đã giảm 50-60% so với năm trước do xung đột chính trị và biểu tình bạo lực.
 
Tình trạng chính trị bất ổn đã khiến nhiều người thích đón Tết tại gia hoặc đơn giản là vui Tết cùng bạn bè, người thân ở quê hương.
 
Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan Prakit Chinamourphong cho biết tỷ lệ khách thuê phòng ở các khách sạn 5-6 sao chỉ đạt khoảng 5% trong tuần qua.
 
Tại thành phố nghỉ mát ven biển Pattaya, tỷ lệ khách thuê phòng chỉ đạt 40%, chủ yếu do nhiều du khách nước ngoài rời đây sau khi Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các đối tác bên ngoài bị đình hoãn. Chi tiêu của du khách trong dịp Tết năm nay cũng giảm hơn 1/3 so với cùng dịp năm trước.
 
Trong khi đó, theo Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan Wichai Srikwan, trong dịp Tết Songkran vừa qua tại nước này đã xảy ra trên 3.900 vụ tai nạn giao thông, làm 373 người thiệt mạng và 4.332 người bị thương.

Số vụ tai nạn liên quan đến xe máy chiếm 82%, và nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia hoặc điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục