Dư luận thế giới lên án vụ đánh bom liều chết tại Niger

Thế giới lên án mạnh mẽ hai vụ đánh bom xe liều chết tại miền Bắc Niger, nhằm vào một căn cứ quân sự và một nhà máy tinh chế urani.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 23/5 đã lên án mạnh mẽ hai vụ đánh bom xe liều chết xảy ra trước đó cùng ngày tại miền Bắc Niger, nhằm vào một căn cứ quân sự và một nhà máy tinh chế urani thuộc sở hữu của tập đoàn hạt nhân Pháp Areva.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ tấn công, đồng thời khẳng định Liện hợp quốc luôn ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Niger và các quốc gia khác trong khu vực Sahel trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới.

Liên minh châu Phi (AU) cùng ngày cũng ra tuyên bố nêu rõ tổ chức này ủng hộ các nỗ lực sắt đá của Niger trong cuộc chiến chống khủng bố.

Chủ tịch AU Nkosazana Dlamini-Zuma đồng thời bày tỏ cảm kích đối với những đóng góp của Niger trong các hoạt động của Phái bộ quốc tế hỗ trợ Mali do châu Phi đứng đầu (AFISMA).

Bà Dlamini-Zuma nhấn mạnh hai vụ tấn công tại Niger vừa qua một lần nữa cho thấy các nước châu Phi cần chung sức nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm tội phạm xuyên biên giới - những vấn đề hiện là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và an ninh ở châu Phi.

Sáng sớm 23/5, một xe ôtô chở bom đã phát nổ ngay trước một căn cứ quân sự tại thành phố Agadez miền Bắc Niger.

Cùng lúc, một vụ đánh bom liều chết khác cũng đã xảy ra tại một nhà máy tinh chế urani, thuộc sở hữu của tập đoàn Areva đang khai thác mỏ urani Somair ở Arlit, cách Agadez khoảng 250km về phía Bắc. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong hai vụ tấn công này.

[Hai vụ đánh bom xe liên tiếp xảy ra ở miền Bắc Niger]

Nhóm Hồi giáo thánh chiến MUJAO, một trong những nhóm phiến quân bị lực lượng an ninh quốc tế do Pháp đứng đầu đánh đuổi khỏi miền Bắc Mali hồi năm ngoái, đã nhận thực hiện hai vụ đánh bom trên.

Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Niger kể từ khi xảy ra đảo chính tại Mali tháng 3/2012 và Chính phủ Niger điều động binh sỹ sang hỗ trợ nước láng giềng này đánh đuổi các nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang chiếm giữ miền Bắc.

Các nhóm Hồi giáo này đã đe dọa trả đũa bất cứ nước nào hỗ trợ Pháp trong chiến dịch quân sự trên.

Niger sẽ tiến hành quốc tang trong ba ngày (bắt đầu từ 23/5) để tưởng niệm nạn nhân của các vụ tấn công trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục